Hợp tác nuôi con rươi

  • Thread starter sonhuule
  • Ngày gửi
Mình ở Đà Nẵng. Đang tìm kiếm tài liệu, người có kinh nghiệm để hợp tác nuôi con rươi. Sản phẩm được bao tiêu 100%. Bạn nào quan tâm xin cho ý kiến. Cám ơn nhiều.
Liên hệ: lehuuson@gmail.com. Tel: 0905192741
 


theo mình biết con rươi chỉ sinh sống và phát triển ở đồng bằng Bắc bộ, thổ nhưỡng Đà nẵng không thể nuôi được rươi
 
Không phải vậy đâu. Cách đây khoảng hơn 20 năm, tất cả các tỉnh ở miền Trung đều có con rươi. Và đến mùa người ta bán đầy ở chợ. Hỏi mấy người lớn tuổi ở chợ ai cũng biết cả. Nhưng sau này do dùng thuốc trừ sâu trung các ruộng lúa nên rươi mất sạch ?
Mình không phải nuôi ở Đà Nẵng. Có thể nuôi ở Quảng nam
 
Tôi sống ngoài bắc mấy chục năm, chỉ thấy Rươi Hải Dương, Hải Phòng,
chưa thấy Rươi các tỉnh khác, như Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cũng không biết Quảng Ninh có Rươi không?
*
 
lâu lắm rồi không viết bài ,chỉ lên diễn đàn xem thôi nhưng vào toppic này đọc thì không cầm nổi nửa...
Ai nói các bác là rơi chỉ có mât ở miến bắc , miền trugn thì tôi không biết chứ miền tây nam bộ thì tỉnh nào cũng có vì con này sống ở vùng sông nước là chủ yếu mà .

Có điều qua các bài viết mình đọc thì được về rơi thì so sánh ra miền tây không nhiều rơi bằng miền bắc , chúng rải rác chứ không tập trung.

ở miền Tây gọi là con hà chứ không phải rơi.

loài này sống chui rút trong lớp bùn , hoặt tầng đáy ăn mùn bả hửu cơ nên nếu có so sánh thì so sánh với trùng chỉ chứ sao laị so sánh với tê tê .

không biết con rơi có tiềm năng như trùng chỉ không chứ tùng chỉ có tìm năng rất lớn mà vì khó nuôi quá nên cũng chua ai nghiên cứu nuôi được , theo nhìn nhận của tôi thì rơi sẻ khò nuôi hơn trùng chỉ ,vì vậy ý tưởng hay dự định nuôi rơi, của bạn sẽ khó thực hiên được .

ngày xưa ở tiền giang nhà tôi ở vùng bưng biền , có miến biền (vùng đất ngặp nước ờ vựa bờ sông) khi nước cạn tôi với đám bạn chơi đùa cài nát bùn ở đó khi nước lớn thì rơi (hà) nồi lên bơi lội đỏ cả 1 vùng nước , qua 1 con nước thì mất tăm hơi moi bùn lên tìm cũng không thấy con nào ,

nuôi thì phải gây giống được , bắt rơi về giử cho chúng sống đã là khó rồi nói gì đến cho ss . có tài liệu nói rơi là loài di cư ss việc này lại càng khó hơn, giống như cá chình là loài di cư sinh sản việc cho ss đến nay vẫn chưa có ai làm được dù giá cao ngất ngưỡng .

giá rơi theo mình biêt chỉ từ 100.000-200.000đ so với cá chình thì còn thua xa .tập tính cùa rơi vừa kỳ lạ môi trường sống lại thay đổi thất thường,lại di cư sinh sản , khách quan mà nhìn nhận thì việc sản xuất và nuôi rơi còn khó hơn sxg cá chình ,.

ý tường của bạn mới nhưng cần nghĩ kỹ trước khi thực hiện .! đôi lời cùng bạn !
 
hải trùng có nhiều loại...và con rươi có thể là 1 trong số đó chứ không phải là con hà đỏ như bạn binh binhthuan nói....và cũng có khả năng nó là một,họa chăng chỉ khác nhau do tên gọi của vùng miền....như ở địa phương em có 1 loại hải trùng đang giúp biết bao con người có thu nhập khá ổn định tầm 2 năm qua....nó được gọi là con "dời"....nhìn thì em chẳng thể phân biệt được nó là con rươi,con hà đỏ hay "dời" nữa....con này sống được khá nhiều nơi như mép bờ biển,các bãi bồi có thủy triều lên xuống và trong mấy ao cá mú nhà em thì chúng có mà đầy...bắt con này thì có 2 cách..1 là đào...và 2 là dùng mồi nhử để bắt....mồi thì là phế phẩm của cá + bột mì và được cho thêm nước vào ủ trong 1 cái xô nhỏ cho đến khi bốc mùi không chịu nổi(em thì cực kì dị ứng với cái mùi này)....thường thì chỉ bắt đầu "nhử dời" lúc chạng vạng cho đến mờ sáng hôm sau tùy theo con nước....hiện tại giá của con này được các đầu nậu thu mua là 130k/kg....và mỗi ngày ở cam ranh xuất đi tầm 4-5 tạ "dời"(vì đa số đầu nậu thu mua đều ở gần nhà em nên con số này em nắm khá rõ)...
bàn về vấn đề sinh sản thì hình như con "dời" này nó có khả năng tự tái tạo cơ thể như con trùn vậy đó các bác ah...vì em thấy con này khi bị đứt khúc ra thì các khúc này vẫn sống được bình thường trong thời gian khá lâu.....nuôi con này thì em nghĩ chẳng khó khăn gì....cái khó là giá trị của nó có xứng đáng để ta đầu tư nuôi chúng hay không thôi.....
 
Rươi, Hà Đỏ, Dời có thể cùng là một con. Muốn biết phải đến tận nơi so sánh mới rõ.
Có điều con Rươi chỉ ra khi đẻ trứng thụ tinh thôi, không ăn mồi, và sau đó chúng
chết. Khi bán Rươi ở chợ, thì chúng đã chết rồi. Rươi không thể đào được, vì chúng
nhũn nhoét, nếu đào phải nó thì nó nát bét ra, không thể nhặt lên được. Ngày xưa bán
Rươi ở chợ, thì đựng trong Thúng Sơn, có lẽ bây giờ thúng sơn đắt gấp mấy lần thùng
nhựa thì thôi. Người mua Rươi thì đựng trong bát tô, liễn, vì chúng nhũn như nước,
độ nhớt bằng trứng gà tươi đập ra. Rón ngón tay nhặt một con Rươi lên thì nó chảy
đứt ra và rớt xuống. Phải múc thìa đổ lên lòng bàn tay mới được.
*
Riêng tôi cho rằng nuôi Rươi thì lỗ, vì tiền diện tích cao quá so với tiền thu hoạch Rươi.
*
 

Trung Quốc đã nuôi rươi

Rất hoan nghênh các bạn cho ý kiến về nuôi rươi. Bạn binh binhthuan nói đúng rồi. Ở miền Tây có rất nhiều rươi, Nhưng bạn nhầm lẫn giữa con rươi và con hà đỏ (có rất nhiều ở miền Tây). Con rươi thì ngắn khoảng 1 ngón tay, còn con hà đỏ thì dài cả thước. Ở miền Trung gọi con hà đỏ là con dời.
Còn loại trùn mà Bạn exciter_1827
user-offline.png
ở Cam Ranh nói là con sá sùng. Ở VN chỉ có 2 khu vực có loại sá sùng này là Quảng Ninh và khánh hòa-Cam ranh (Chắc bạn anhmytran
user-offline.png
nghĩ chỉ ở QNinh là có sá sùng ? Ở khắp các tỉnh miền trung có một loại sá sùng nhưng kích thước rất lớn dài khoảng 20~30cm)
Tôi đã thử nuôi sá sùng ở Đà Nẵng lấy giống Quảng Ninh và Cam Ranh nhưng không được: thả 50kg giống xuống bãi triều sau vài ngày tìm ko ra 1 con !
Tôi đặt vấn đề nuôi rươi vì Trung quốc đã nuôi được. Mỗi ngày họ thu hoạch vài tấn và ngày nào cũng có chứ không phải chỉ 1 vài ngày như ở ta. Rất tiếc là không thể chèn hình con rươi của TQ lên đây được
Giá 130 nghìn / 1kg mà sao ko hiệu quả. Mỗi ngày người dân thu hoạch được 2 kg thì sống như nhà giàu rồi !


 
Rươi trên Internet:
http://vietlist.us/SUB_Reader/reader577.shtml
*
cha-ruoi.jpg

*
Con_Ruoi3.jpg

*
Con_Ruoi2.jpg

*
Bài viết của Nguyễn Tất Đắc, rất phù hợp với nhũng điều tôi biết
nhưng phong phú và đầy đủ hơn.
*
Bạn sonhuule nhầm con Rươi và con Sá Sùng.
*
Con Sá sùng là âm của chứ Sa Trùng, nghĩa là con Sâu Cát.
Con này chỉ ở cát biển thôi, không ở đất ruộng như rươi.
Muốn bắt Sá Sùng thì cần một cái cuốc nhỏ và mỏng, vì chỉ
cuốc cát biển sát bờ nước còn đẵm nước biển, và cuốc rất
nông. Cuốc lật miếng cất ướt lên nếu thấy nó, thì nhặt bỏ
vào rổ hay thùng hay giỏ mang theo. Về nhà phải lộn nó ra
lấy tay kỳ hết cát trong ruột nó, chỉ còn lại cái vỏ rỗng
rồi phơi khô. Cuốc cả buổi sáng được 1 rổ, làm xong phơi khô
thì còn vài lạng, cũng đủ cuộc sống nghèo, làm gì giàu?
Giá Sá Sùng loại Một là 600 nghìn 1 ký khô.
*
small_30979.jpg

*
Mới bắt về rửa sạch còn tươi:
*
casung.jpg

*
Lột bí tất, rửa sạch bộ lòng toàn cát, phơi khô:
*
images376790_s__s_ng.jpg

*
Tìm trên Internet 砂虫 thì chỉ có tiếng Nhật:
*
ma_0708.jpg

*
pr_4231-s.jpg

*
http://youtu.be/31tSNCNg5so
*
Dịch ra tiếng Anh, thì người Nhật nuôi con này làm mồi câu cá.
Tiếng Anh cũng là Sâu cát (sand worm).
*
Tra tìm Sâu cát tiếng Anh thì:
*
Sand_Worm_Bait_Feed.jpg

*
Là sâu Thái Lan, nuôi để làm mồi câu cá, và để cho Tôm ăn trong nghề nuôi Tôm.
*
Hơi lạc đề chút, nhưng 2 con này (Sâu Cát Trung Quốc và Sâu Cát Nhật)
đều không phải con Rươi.
*
 
Last edited:
@ sonhuule : mình nói về con dời chứ không phải con sá sùng nha bạn...tuy sá sùng bây giờ không còn nhiều nhưng giá của nó thì chỉ tầm 80-90k thôi...
 
Phân loại

Vậy là hiện nay có 3 loại : rươi, hà đỏ (còn gọi là dời), sá sùng

1/ Hà đỏ ( còn goi là dời ): màu đỏ, dài 35cm trở lên, có nhiều nơi nhưng chủ yếu ở miền Tây. Như hình có bàn tay của bạn anhmytran :

Sand_Worm_Bait_Feed.jpg


2/Sá sùng: Chỉ có ở Quảng Ninh và Cam Ranh-Khánh hòa
casung.jpg

Tôi đã thử nuôi sá sùng tại Đà Nẵng lấy giống từ Quảng Ninh và Cam Ranh về thả nhưng không được: thả 50kg giống xuống bãi triều sau vài ngày tìm ko ra 1 con !

3/ Rươi dài chỉ 1 ngón tay út như hình trong cái đĩa của bạn anhmytran có nhiều nơi cửa sông dọc theo bờ biển ở nước ta
cha-ruoi.jpg

Trung Quốc đã nuôi được con rươi này. Tôi muốn nuôi nhưng không biết làm sao !
 
Các tài liệu tôi đua lên đều lấy trên Internet.
Tôi không có nói tôi làm nên các tài liệu này.
Tài liệu nào cần nói, tôi đã nói rõ nguồn gốc.
Tài liệu tôi cho là không cần thiết, chỉ để bà
con tham khảo thôi, thì tôi không mất công đưa
link lên.
*
Vậy trong bài của tôi, chỉ có 1 link duy nhất.
Các hình khác, bà con tự lấy "keyword" tôi đã
đưa ra mà tìm nguồn gốc. Không đầy 1 phút đâu.
*
Chịu khó đọc link đó, sẽ hiểu biết căn bản về
con Rươi, và sẽ biết TQ không tài nào nuôi được
đâu.
*
Bạn nên chịu khó đọc kỹ bài của tôi, mới
hiểu được tôi muốn nói gì. Tôi viết dài, nhưng
hàm ý nhiều hơn bài viết, nên nếu sơ ý, sẽ không
nắm được hết, và có thể hiểu nhầm.
*
 
Nuôi sâu cát

Bạn có vẻ rất thành thạo về những loại sâu này. VẬY LIỆU CÓ THỂ NUÔI SÂU CÁT TẠI vIỆT NAM ?
Các tài liệu tôi đua lên đều lấy trên Internet.
Tôi không có nói tôi làm nên các tài liệu này.
Tài liệu nào cần nói, tôi đã nói rõ nguồn gốc.
Tài liệu tôi cho là không cần thiết, chỉ để bà
con tham khảo thôi, thì tôi không mất công đưa
link lên.
*
Vậy trong bài của tôi, chỉ có 1 link duy nhất.
Các hình khác, bà con tự lấy "keyword" tôi đã
đưa ra mà tìm nguồn gốc. Không đầy 1 phút đâu.
*
Chịu khó đọc link đó, sẽ hiểu biết căn bản về
con Rươi, và sẽ biết TQ không tài nào nuôi được
đâu.
*
Bạn nên chịu khó đọc kỹ bài của tôi, mới
hiểu được tôi muốn nói gì. Tôi viết dài, nhưng
hàm ý nhiều hơn bài viết, nên nếu sơ ý, sẽ không
nắm được hết, và có thể hiểu nhầm.
*
 
Tôi không thành thạo về các loại sâu này đâu.
Mới mò Google ra đấy thôi.
Tuy vậy, Rươi thì tôi ăn nhiều năm rồi, và nghe
đồn về nó nhiều rồi, chưa thấy nó ngoài tự nhiên thôi.
Mẹ tôi nghiền nó lắm, năm nào cũng ráng mua cho được
một bát. Thế mà nhiều năm không mua được, vì người ta
đã tranh nhau mua hết trước khi mình được tin có Rươi
về chợ nhà.
Còn con Sá Sùng thì tôi không tìm hiều mấy, mà đã
từng đi cuốc với chị em rồi (đàn ông chẳng ai thèm đi).
Vì thế hiểu biết có lẽ chỉ đến chừng ấy thôi.
*
Trở lại câu hỏi của bạn, thì nuôi Sá Sùng dễ ợt.
Đào nó rất dễ. Hầu như theo chỉ dẫn của chị em nhà
nghề, cứ cuốc 2 nhát thì được 1 con. Nó sống sẵn ở bãi
cát sạch. Cứ xin giấy phép sở hữu miếng đất bãi cát biển
ây là nuôi được nó thôi. Vấn đề nuôi năng suất cao và
lợi nhuận cao thì tôi tịt mít, không biết lối nào mà nói.
Có khi cho người ta thuê tắm biển lại còn lời hơn.
*
 
Tôi sống ngoài bắc mấy chục năm, chỉ thấy Rươi Hải Dương, Hải Phòng,
chưa thấy Rươi các tỉnh khác, như Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cũng không biết Quảng Ninh có Rươi không?
*
Rươi chỗ Bác chắc mang từ HP lên chứ HD làm gì có biển mà có rươi.Còn Thanh hóa chỗ em nhiều lắm.Mấy năm trước 2-30 ngàn/kg nhưng độ 2 năm nay giá 2-300 ngàn/kg.Con này ko nuôi dc!
 
hiện tại sá sùng chỗ mình hầu như rất hiếm,muốn mua được sá sùng tươi phải ra ngoài huyện Cam lâm cách chỗ mình tới hơn 30km...để mình hỏi nhờ người quen mua giùm xem thế nào.....
 
Chưa ai nuôi được rươi ?

Tôm hùm người ta còn nuôi được thì tại sao nuôi rươi không được ?
 
hiện tại sá sùng chỗ mình hầu như rất hiếm,muốn mua được sá sùng tươi phải ra ngoài huyện Cam lâm cách chỗ mình tới hơn 30km...để mình hỏi nhờ người quen mua giùm xem thế nào.....

Thế thì làm phiền bạn giúp dùm mình nhé, tươi hay khô gì củng được.!
Cám ơn bạn.
 


Back
Top