nuôi ốc sên

  • Thread starter manhtuanmc
  • Ngày gửi
em mới vào diễn đàn muốn hỏi các bác các 1 vấn đề nho nhỏ là em muốn nuôi ốc sên, nhưng ko biết ở đâu có bán giống. vậy nên muốn nhờ các bác là ai đã.và đang nuôi có thể chỉ cho em biết được ko?nếu bác nào biết thì giúp em với.mail của em là manhtuan230986@gmail.com.cảm ơn các bác
 


em mới vào diễn đàn muốn hỏi các bác các 1 vấn đề nho nhỏ là em muốn nuôi ốc sên, nhưng ko biết ở đâu có bán giống. vậy nên muốn nhờ các bác là ai đã.và đang nuôi có thể chỉ cho em biết được ko?nếu bác nào biết thì giúp em với.mail của em là manhtuan230986@gmail.com.cảm ơn các bác

Trước khi hỏi con giống, nên xác định thị trường tiêu thụ. Hok biết bạn đang có thị trường tiêu thụ ở đâu nhỉ, có thể chia sẽ với mọi người ko ?
 
Ốc Ma tren thị trường bây giờ cũng rất dể tieu thụ, vì hầu như chưa có mô hình chăn nuôi kinh tế nào o việc Nam. ở nước ngoài có rất nhiêu hộ nuôi thành công va lam giàu từ mô hình chan nuôi nay. Ở viêt Nam bay giờ giá hiên tại la 50-60K/kg. ở miên đông nam bộ giờ đang hiếm và rất nhiều người hỏi vè kỹ thuật nuôi.
Có thể nói nuôi Ốc Ma có cả 1 thị trường đầy tiêm năng.
 
Bạn có thể cho biết kích thước, hình dạng, màu sắc và hình chụp
con ốc Ma được không? Nó để ăn, để chăn nuôi, hay để làm gì?
Tên khoa học của nó là gì?
 
con ốc sên có phải là những con ốc thường sống trong những nơi bụi rậm ẩm ước ko bạn??
ví dụ như sống trong bụi chuối chẳn hạn vì mình thấy loại óc đó sống ở sau bụi chuối nhà mình mà mọi người ở đó kêu ốc đó là ốc sên ấy.
Ở chổ mình thì ng ta thường bắt những con ốc này làm cho những người bị bệnh ho lao ăn
ko biết có phải loại óc đó ko nữa
còn ốc ma là ốc gì thì ko biết luôn
 
Mời bạn coi ốc sên ở đây:
*
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=6735
*
Còn đây là hình nó:
*
ocsen.jpg

*
To nhất thì bằng nắm tay người lớn, dài hơn 10 centimet,
nặn hơn nửa kilô. Đập vỏ và băm vụn nó ra vịt cũng không ăn.
Khác với các loài ốc có vỏ, nó không thể thụt cái chân đế
của nó vào trong vỏ được, mà chỉ rất khó khăn thụt được đầu
vào thôi, và mau chóng phải thò đầu ra.
 

Về ốc sên thì tôi cũng có biết, tuy nhiên tôi không biết bạn nuôi để làm gì vì thật ra với ốc sên thường ở quê tôi người ta cũng bắt về để nấu cám cho lợn ăn (phải nấu chín nhé) ngoài ra cũng thấy bảo nhiều người bắt làm món nhắm cũng khá ngon tuy nhiên tôi không dám ăn hì.
Vấn đề nuôi ốc sên không khó vì nó có đặc điểm là ít bệnh tật, sinh sản nhiều và ăn thì vô đối đặc biệt nếu mà vườn nhà bạn mà có nhiều ốc sên thì khi chồng cây gì non cũng bị nó chiến hết không thì cũng bị phá hoại nhiều. Nếu bạn muốn nuôi ốc sên cần lưu ý đây là loài leo trèo rất giỏi nên khi xây dựng nơi nuôi thì phải lưu ý đặc biệt phải có nhiều cây nhiều các khe để sên ẩn nấp vào ban ngày nếu không nó sẽ bị chết, đặc điểm nữa là nó chỉ ăn vào ban đêm hoặc sáng sớm, rất sợ ánh nắng mặt trời và phát triển rất nhanh vào mùa xuân và mùa hè. Thức ăn của ốc sên đa dạng nhưng món ăn ưa thích nhất là lá non của các loại cây như rau muống, các loại cải..ốc sên lớn rất nhanh. Vài lời cùng ai muốn tìm hiểu về em này. Nhưng không biết ngoài những tác dụng trên các bác định nuôi ốc sên để làm gì nữa?
 
Trước khi hỏi con giống, nên xác định thị trường tiêu thụ. Hok biết bạn đang có thị trường tiêu thụ ở đâu nhỉ, có thể chia sẽ với mọi người ko ?

Mình có mấy đứa bạn mua Ốc Ma bán cho Trung Quốc đó phuong_huy. Không biết Trung Quốc mua làm gì? 1kg Ốc khô 200k/kg?
 
Giá rẻ quá.
*
Một con ốc sên to nhất vỏ dài hơn 10 centimet, cân nặng
hơn nửa kilô, cắt lấy cái chân đế bằng ngón tay mình,
phơi khô đi chỉ bằng cây que đan, nhỏ hơn đầu đũa ăn cơm,
còn phải phơi sấy khô, bao nhiêu con mới được 1 kilô?
Còn ruột nó, và vỏ nó thì đổ đi đâu ?
*
Ấy là chưa kể chuyện bạn gom được 9 lạng thịt ốc sên khô
rồi, bỗng dưng nó bảo, một ký 5 nghìn đồng, thì tính sao?
Đúng là bắc nước chờ gạo người, bỏ con chim trong tay mình
mà lao đi vồ 2 con chim trong bụi rậm, thả mồi mà bắt bóng.
*
Có vốn, thì chịu khó nuôi gà vịt lợn bò như ngày xưa, bao
giờ cũng bán được. Đừng lao vào đặc sản chỉ bán được cho
ngươi ở bên kia biên giới thì có ngày phải ăn hết thức ăn
mình nấu đẩy.
*
 
Giá rẻ quá.
*
Một con ốc sên to nhất vỏ dài hơn 10 centimet, cân nặng
hơn nửa kilô, cắt lấy cái chân đế bằng ngón tay mình,
phơi khô đi chỉ bằng cây que đan, nhỏ hơn đầu đũa ăn cơm,
còn phải phơi sấy khô, bao nhiêu con mới được 1 kilô?
Còn ruột nó, và vỏ nó thì đổ đi đâu ?
*
Ấy là chưa kể chuyện bạn gom được 9 lạng thịt ốc sên khô
rồi, bỗng dưng nó bảo, một ký 5 nghìn đồng, thì tính sao?
Đúng là bắc nước chờ gạo người, bỏ con chim trong tay mình
mà lao đi vồ 2 con chim trong bụi rậm, thả mồi mà bắt bóng.
*
Có vốn, thì chịu khó nuôi gà vịt lợn bò như ngày xưa, bao
giờ cũng bán được. Đừng lao vào đặc sản chỉ bán được cho
ngươi ở bên kia biên giới thì có ngày phải ăn hết thức ăn
mình nấu đẩy.
*
Bác nói cũng đúng nên nếu ai muốn nuôi thì cần phải tính lại nhưng nếu có thị trường ổn định thị không phải là nuôi không hiệu quả đâu theo tôi giải quyết phần thịt ốc thừa cũng không khó mà còn hiệu quả nữa có thể nấu cho lợn ăn (tốt lắm đó nhé) hoặc bạn nào nuôi bò cạp có thể lấy băm nhỏ và cho nó ăn cũng tốt mà. Còn việc gây giống thì không khó đâu cứ bắt vài con về nuôi cho ăn đầy đủ nó đẻ đầy vườn ngay ấy mà.
 
Nguồn ra của ốc sên vẫn còn chưa rõ, sao bằng nuôi trâu?
Nhu-cầu chưn trâu vẫn còn khan-hiếm. Bán 4 cái chân (giá cao hơn 1 con trâu), vẫn còn xẻ được thịt bán được thêm 1 món tiền nữa!

Vậy các nguồn đang khan-hiếm : Hải-ly, chuột kiểng, rùa tai đỏ, ốc sên, ốc bưu vàng... cùng với chưn trâu sẽ làm giàu cho đất nước.
Hoan-hô!
 
Nguồn ra của ốc sên vẫn còn chưa rõ, sao bằng nuôi trâu?
Nhu-cầu chưn trâu vẫn còn khan-hiếm. Bán 4 cái chân (giá cao hơn 1 con trâu), vẫn còn xẻ được thịt bán được thêm 1 món tiền nữa!

Vậy các nguồn đang khan-hiếm : Hải-ly, chuột kiểng, rùa tai đỏ, ốc sên, ốc bưu vàng... cùng với chưn trâu sẽ làm giàu cho đất nước.
Hoan-hô!
bác thủy canh nói bán 4 cái chân trâu mà đặt vậy à cho em hỏi giá khoảng bao nhiêu và họ mua để làm gì và ở đâu mua?
 
chân trâu ngày trước người trung quốc mua để phá hoại kinh tế của nước ta đấy mà
 
con ốc sên có phải là những con ốc thường sống trong những nơi bụi rậm ẩm ước ko bạn??
ví dụ như sống trong bụi chuối chẳn hạn vì mình thấy loại óc đó sống ở sau bụi chuối nhà mình mà mọi người ở đó kêu ốc đó là ốc sên ấy.
Ở chổ mình thì ng ta thường bắt những con ốc này làm cho những người bị bệnh ho lao ăn
ko biết có phải loại óc đó ko nữa
còn ốc ma là ốc gì thì ko biết luôn
đúng là nó đấy bây giờ người ta khoái nhậu ốc sên .có thể nuôi nhưng có một vấn đề là ăn nó không cẩn thận là die .nên phải suy nghĩ đã .
mời tham khảo :
http://suckhoedoisong.vn/200811289415243p0c14/oc-sen-vi-thuoc-trong-y-hoc.htm
 
giải quyết phần thịt ốc thừa cũng không khó mà còn hiệu quả nữa có thể nấu cho lợn ăn (tốt lắm đó nhé) hoặc bạn nào nuôi bò cạp có thể lấy băm nhỏ và cho nó ăn cũng tốt mà.
Đó chỉ là phỏng đoán thôi.
*
Thực tế thì phần lớn các động vật nuôi không dám ăn
con ốc ma này. Những năm 1960, ốc ma tràn ngập các
tỉnh đồng bằng sông Hồng, từ Thái Nguyên, Phú Thọ,
xuống đến Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình,
Thanh Hoá. Lý do là người ta thử dập vỡ vỏ nó ra,
vứt cho Vịt Lợn thì chúng không ăn. Người ta cũng
thử xào nấu cho người ăn, thì công làm cực quá, chẳng
bù cho công ăn. Cuối cùng chúng không bị ai bắt nên
leo cả cây chuối ăn lá, leo cả cây xuơng rồng ba cạnh
gặm hết vỏ. Chỉ vài cây chúng không ăn thôi. Bà con
chỉ việc ra sức bắt, đập vỡ vỏ, rồi dồn đống cho thối
ra để chúng khỏi ăn rau và cây trồng. May thay, nạn
Ốc Sên không kéo dài quá chục năm, thì bỗng dưng chấm
dứt. Bây giờ kiếm một con ở đồng bắng sông Hồng cũng khó.
*
Đã lâu rồi, những người biết nạn ốc sên đã già. Người
trẻ thì không biết chuyện này, hoặc ở sông Cửu Long nên
không có chuyện này. Tôi rất mong có một ai thí nghiệm
thử cho Heo và Vịt ăn sống thử một con Ốc Ma mới đập vỏ
xem sao?
*
 
Xin bạn cho một tấm hình chụp gần đây nhất mẻ ốc bạn bán ra thị trường.
Không cần 1 tấn đâu. Chụp hình một trăm ký cho bà con lác mắt chơi.
*
 
Hiện nay mình có nuôi ốc Sên hoa với số lượng lớn , mỗi tháng cung cấp giống và thịt thương phẩm gần 1 tấn ra thị trường , nhưng vẫn không đủ hàng để bán . Nếu biết cách chế biến thì đây là loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng , giúp cho trẻ con phát triển thể lưc tốt và người già khỏe mạnh .Các bạn có nhu cầu mua con giống và con thịt thì liên hệ với mình .
Đ/c : 76 Đức Ngãi 1 , Đức Lập Thượng , Đức Hòa , Long An .
ĐT 0907618322 ( Thầy Bé )

--------

Hiện nay mình có nuôi ốc Sên hoa với số lượng lớn , mỗi tháng cung cấp giống và thịt thương phẩm gần 1 tấn ra thị trường , nhưng vẫn không đủ hàng để bán . Nếu biết cách chế biến thì đây là loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng , giúp cho trẻ con phát triển thể lưc tốt và người già khỏe mạnh .Các bạn có nhu cầu mua con giống và con thịt thì liên hệ với mình .
Đ/c : 76 Đức Ngãi 1 , Đức Lập Thượng , Đức Hòa , Long An .
ĐT 0907618322 ( Thầy Bé )
bacs chụp hình đi bác..em cũng tò mò lắm..
 
Cung cấp ốc sên
- ốc sên thương phẩm
- ốc sên giống
- ốc sên được nuôi trong mô hình khép kín, không ký sinh trùng, ăn rau xanh, cám.

Nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu. 01695434066
 


Back
Top