Bạn nên tát cạn ao, vét bùn sau đó rắc vôi và phơi khô vài ngày là tốt nhất. Rắc vôi khoảng 2-3kg/100m3 nước. Trong ao không nên để rau muống vì cá không thích ăn rau muống lắm, nếu đói thì nó cũng chỉ ăn phần ngọn chứ không ăn gốc, mặt khác nếu để rau muống sẽ cản trở độ thông thoáng mặt ao, gây thiếu ôxi.
Nếu nuôi trắm đen bạn phải cho cá ăn ốc, nếu không có ốc thì phải cho ăn cám công nghiệp độ đạm cao. Tôi khuyên bạn nên nuôi chỉ một loại trắm thì tốt hơn, Hoặc là trắm cỏ, hoặc là trắm đen. Nếu nuôi trắm cỏ thì chỉ nuôi thêm vài con trắm đen để nó dọn ốc thì nó mới nhanh lớn được. Còn nếu nuôi chuyên canh trắm đen thì chỉ nuôi thêm một số con trắm cỏ. Vì sao? Nuôi cùng nhau có độ vênh về độ đạm trong khẩu phần ăn nên cá không lớn và gây lãng phí. Ví dụ cá trắm đen loại to trên 1kg thì cần ăn thức ăn có độ đạm từ 28-30% trong khi cá trắm cỏ chỉ cần độ đạm từ 22-25% thôi.