Chào bạn !
1. Dế thì dễ nuôi và ăn được , sinh sản tốt bạn ạ.
2. Cách phân biệt các loại dế :
Thực ra chỉ có dế chó và dế mèn .
Dế chó thì như hình dưới đây
Dế chó sinh sống trong môi trường gần con người như nhà bếp , đống củi , đống gạch ... nó nhỏ con và có mùi tanh đặc trưng , khá nồng.
Dế mèn là loại dế bự hơn , trong tự nhiên nó sống ngoài đồng ruộng , đất gò . Nó đào lỗ để làm hang , và có 1 số loại : con bự con tổ chảng là dế cơm
Con dế cơm tuy rất bự nhưng sinh sản kém , ít sống cộng đồng nên ng ta ít nuôi dù nó ăn rất ngon .
Còn dế lửa và dế than thì do màu sắc của con vật chứ mình nghĩ nó cùng 1 loài . Tuy nhiên đa số con trống có cánh màu đỏ , bông lên , và con mái có cánh màu đen và cánh phẳng .
Như trên hình là 1 con dế trống. Cách phân biệt dế trống với dế mái rất dễ , từ lúc nó còn rất nhỏ đã phân biệt được rồi . Bạn cứ nhìn phía đuôi con dế , con nào chỉ có 2 phần thừa như 2 que nhỏ nhô ra ở 2 bên đuôi là con trống . Con nào có 3 cái nhô ra là con mái ( có thêm 1 cái ở chính giữa ).
Về nuôi dế hiên nay ng ta nuôi 2 loại , 1 loại là dế ta ( dế Việt Nam ) và 1 loại là dế Thái . Dế ta nhỏ con hơn 1 chút và có màu vàng hơn . Dế Thái thì bự con hơn , màu đen chiếm chủ đạo , tỷ lệ kích thước là 7 / 10. Dế thái nuôi dễ hơn và sinh sản nhiều hơn dế ta. Tùy đối tượng khách hàng mà ng ta nuôi nhiều dế ta hay dế thái . VD nuôi cho chim ăn thì khách chuộng dế ta hơn , nhưng nuôi để câu cá hay người ăn thì ng ta nuôi dế thái nhiều hơn.
Cách nuôi dế rất đơn giản , thức ăn chỉ là rau cỏ , cám ... Tuy nhiên cần lưu ý là cũng như hầu hết các loài côn trùng thì giới tính cái chiếm ưu thế về sức mạnh , nếu số lượng còn trống dư thừa thì con mái sẽ ăn thịt còn trống.
Bạn cứ tìm hiểu thêm về con dế , nếu mở trang trại nuôi thì nên tham quan trực tiếp các trại ế . Ở tp HCM thì người ta nuôi khá nhiều ở Củ Chi và Hóc Môn.[/QUO