Thảo luận Xin cho hỏi hai cây này là cây gì?

  • Thread starter PhucQuan
  • Ngày gửi
Chào các bác, cho em hỏi hai loại cây này là cầy gì?

Cây 1 :
34419020685_1a67475566_m.jpg
34034076900_c199c83879_m.jpg
34259827632_9a41f7cdb6_m.jpg


Cây 2 :

34377553326_e9e5653365_m.jpg
34419010325_2dfd4f7ac1_m.jpg
33608956903_43abbe2537_m.jpg


Cám ơn các bác!
 


Chào các bác, cho em hỏi hai loại cây này là cầy gì?

Cây 1 :
34419020685_1a67475566_m.jpg
34034076900_c199c83879_m.jpg
34259827632_9a41f7cdb6_m.jpg


Cây 2 :

34377553326_e9e5653365_m.jpg
34419010325_2dfd4f7ac1_m.jpg
33608956903_43abbe2537_m.jpg


Cám ơn các bác!

Cây hình 2 là cây mật gấu hay còn gọi với tên khác là cây lá đắng, chè đắng.

Gần đây cây này được người dân truyền nhau có nhiều tác dụng phòng và điều trị bệnh. Về mặt khoa học, phân tích thành phần hoá học của lá cây này chứa nhiều hợp chất quý như: alkaloid, saponin, phenolic compound,...vitamin, khoáng và vì vậy có nhiều tác dụng dược lý tốt.

Đặc trưng của cây này là lá có vị đắng có thể vì vậy mà nó có tên cây lá đắng.

Các thử nghiệm trên động vật không phát hiện biến chứng và độc tính.

Cây này nhà mình có trồng, chúng rất dễ trồng, chỉ bằng dâm cành xuống đất tưới nước đầy đủ thế là cây phát triển tốt. Nhà mình mẹ hay dùng lá cây này sắc uống giống uống trà.

Trước đây mình có dự định nghiên cứu hoạt tính sinh học của lá cây này nhưng chưa thực hiện được do thiếu nguồn kinh phí. Hy vọng tương lai mình sẽ làm.
 
Cám ơn bác đã trả lời nhưng em thắc mắc là sao nó tự mọc được và lân cận em cũng không có ai trồng cây này cả. Còn cây số 1 có bác nào trả lời giúp em không?
Cám ơn các bác!
 
Cây 2 là cây bơ nha bạn.
Cây hình 2 là cây mật gấu hay còn gọi với tên khác là cây lá đắng, chè đắng.

Gần đây cây này được người dân truyền nhau có nhiều tác dụng phòng và điều trị bệnh. Về mặt khoa học, phân tích thành phần hoá học của lá cây này chứa nhiều hợp chất quý như: alkaloid, saponin, phenolic compound,...vitamin, khoáng và vì vậy có nhiều tác dụng dược lý tốt.

Đặc trưng của cây này là lá có vị đắng có thể vì vậy mà nó có tên cây lá đắng.

Các thử nghiệm trên động vật không phát hiện biến chứng và độc tính.

Cây này nhà mình có trồng, chúng rất dễ trồng, chỉ bằng dâm cành xuống đất tưới nước đầy đủ thế là cây phát triển tốt. Nhà mình mẹ hay dùng lá cây này sắc uống giống uống trà.

Trước đây mình có dự định nghiên cứu hoạt tính sinh học của lá cây này nhưng chưa thực hiện được do thiếu nguồn kinh phí. Hy vọng tương lai mình sẽ làm.


Chắc bác nhầm. Cây 2 là cây bơ mà.

Cây 1 thì mình không biết. Bác chủ thớt lên mấy diễn đàn thuốc nam hỏi thử.
 
Cây 1 là cây liễu yếu thuộc họ măng tây, ở xứ Quảng được người trồng hoa trồng rất nhiều cắt cành cắm xen với hoa. Không có giá trị làm thuốc.
 
Cây số 1 giống Thiên môn đông (tóc tiên). Cây này có lẻ bị cắt nên lên nhánh chứ không có thân chính. Thiên môn đông có thân chính rất dễ nhận biết. Bạn chụp rõ lại tôi xem để thông tin chính xác hơn.
Cây số 2 thì trên diễn đàn có nhiều bài viết bạn tìm đọc sẽ rỏ.
 


Back
Top