Chim cu cu rất nhạy cảm, nếu có ai đụng đến tổ dù là trứng hay có con, chúng cũng bỏ luôn. Không nhất định phải nuôi từ con non lên, con già cáp đúng trống mái , nuôi sung chúng vẩn đẻ bình thường. Gặp được tổ có con hay trứng gì đó, mình cứ lấy về cho bồ câu nuôi vú dì rất tốt.
Một con chim cu đẹp, hay, giỏi, phải có nhưng tiêu chuẩn của ngoại hình.
Mỏ nhỏ nhọn, đầu tròn,sau ót(gáy)không có đuôi rùa, mép mỏng, cầm yến, mắt nhỏ không lồi( vì mắt lớn, lồi là chim nhát) có tia lửa trong mắt, chỉ vàm thẳng ngay với khóe miệng, cổ thắt,cườm nhiều, rựng (ửng màu hông ), cườm nguyên vẹn không bị nức (bể), ngực nở, lông màu nâu nhạt, qui đều, nhiều, xếp ngay hàng như mái nhà lợp ngói, đuôi vót, ghim khít, chân lùng, ( chân cao chim hay đị lại , nhảy nhót), lông chân phủ chí gối, vẩy đều màu đỏ,
Nếu 2 chỉ vàm không đều là 2 hòn cà cũng không đều, không thẳng ngoằn ngèo thì 2 hòn cà lèo nhau (lẹo dái), chỉ vàm không ngay vào khóe miệng thì chim mồi hay bỏ bổi v v và v v
Còn nhiều lắm về chim cu cu bạn ơi , bạn chỉ lựa con nào có nhoại hình như trên, thì bạn đã đạt được con cu cu hay , giỏi, đẹp 80% rồi
Thật ra tuyển chọn con cu cu hay thì chọn từ ngoài đồng lúc đi bẩy, vì lúc đó mới thấy hết tài ba của nó, khi nó đấu đá với với con cu cu mồi