Cây thuốc phiện vốn trồng để lấy nhựa ở trái.
Các bộ phận khác như Rễ, Thân, Lá của cây đều
vứt bỏ. Có giống thuốc phiện bông tím nhạt,
gần như trắng, thì các bộ phận khác rất độc,
ăn uống vào thì chết ngay. Giống này trồng hợp
pháp ở nước Úc, hòn đảo phía nam xế đông, gần
Tân Tây Lan. Ở đây mỗi năm thu hoạch 80 triệu
đôla tiền thuốc phiện bông trắng.
Trong khi Úc cho dân trồng làm giàu, các nước
khác và Việt Nam thì cấm trồng. Đó là vì nước
Úc dân chúng rất văn minh. Người trồng thuốc
phiện không bị người khác ăn cắp, và không có
buôn bán thuốc phiện lậu. Giống thuốc phiện
này không chích nhựa trái mà là đợi trái già
khô mới nghiền giập ra lấy hạt. Sau khi tách
hạt, thì nghiền trái ra bột mịn, cho nước vào
quậy, rồi lọc lấy nước mà làm thuốc đỡ đau,
chủ yếu bán cho Mỹ. Chỉ có 3 công ty đại gia
thu mua trái thuốc phiện ở Úc, nên quản lý
cũng dễ dàng, không có tệ nạn gì. Lá cây này
sau khi thu hoạch trái phải phá bỏ và dân
chúng được giảng dạy không nên lấy lá nó pha
nước uống vì chết người.
Đây là hòn đảo Tasmania nổi tiếng thuốc phiện:
Người ta làm ăn lớn, có máy móc lớn:
Dân mình có trồng được nhiều thế này không?