Bạn
@tinhvy thân mến.
Khi cuối bông mà bị hiện tượng như b nói thì 99% đã bị đạo ôn nhánh gié. Bệnh đạo ôn này gây hại trên nhiều vị trí của cây lúa: lá, cổ lá, cổ gié (tức là cổ bông theo cách gọi của nd), nhánh gié, cuống hạt, vỏ trấu. Khi bệnh ở nhánh gié thì làm cho cả nhánh đó bị lép và khô trắng ra nếu bị sớm hoặc cả nhánh bị lừng và chết khô nếu hạt lúa đã vào chắc 1 phần. Bạn cần quan sát nơi gốc nhánh gié sẽ thấy vết bệnh tại đó.
Cách phòng: bắt đầu trổ (dưới 5%) phun 1 lần, lúc lúa trổ đều 80% thì phun lần 2. Nếu giống thường xuyên bị nhiễm nặng hoặc trong thời gian có dịch bùng phát thì phun lặp lại sau 1 tuần (lần 3).
Last edited by a moderator: 15/12/16