Cách phân biệt két,vẹt

  • Thread starter minhloc_66
  • Ngày gửi
Các bạn cho mình hỏi con vẹt và con két khác nhau chỗ nào,làm sao phân biệt được vì theo mình biết vẹt có thể nói tiếng người còn két thì không

Quê mình vào mùa bắp người ta bẫy bán rất nhiều loại và họ cũng gọi nhiều tên

Con to bằng cườm tay đuôi dài bằng thân lông xanh mỏ đen họ gọi là két
Con nhỏ hơn khoảng phân nữa con két lông xanh cánh vàng mỏ đỏ họ gọi là con vẹt
Con nhỏ bằng chào mào lông ngũ sắc mỏ đỏ họ lại gọi là con keo

các bạn có kinh nghiệm xin chỉ giáo mình nên chọn mua loại nào để có thể tập nói được,rất cảm ơn
 


trời, hú hồn...Vẹt là két đó bạn...cùng 1 loài nhưng có hai tên khác nhau do tên gọi vùng miền khác nhau...
 
trời, hú hồn...Vẹt là két đó bạn...cùng 1 loài nhưng có hai tên khác nhau do tên gọi vùng miền khác nhau...
nhất trí
...........................
két mỏ đen
két mỏ đỏ
keo
..................
 
Cám ơn các bạn,nhưng mình chưa thấy con mỏ đen biết nói tiếng người bao giờ cả,mỏ đỏ biết nói mình đã thấy...?:unsure:
 
Jen cũng không biết con nào là vẹt , con nào là két. Bây giờ các bạn giải thích mới biết đây. Cũng như ngày xưa còn bé, không hiểu con nào là lợn. con nào là heo... Đậu phụng và lạc. Cứ lung tung cả lên. Rỏ chán...
 
Két vẹt cùng 1 họ ,tuy hình dáng rất giống nhau, nhưng giá trị của nó khác nhau nhiều lắm. Theo phân biệt để phân giá trị của nó. Ở Việt Nam ngoài hoang dã có những con như sau
* Loại to con gần bằng con bồ câu sẽ, chiều dài từ đầu đến chót đuôi = 60cm, lông màu xanh, mỏ đỏ, trên cánh có 2 vệt lông màu đỏ, con trống có
vòng màu đỏ trên cổ, con mái thì không, con này người ta gọi là vẹt má vàng, tên thông dụng của nó là con Xích, con này giá rất cao. Con non mới nở giá trên 1 triệu/con.
* Cũng hình dáng như nhau , nhưng lại nhỏ hơn gần =1/2 con xích, lông toàn màu xanh, mỏ màu đỏ gọi là con két. có 2 loại két mỏ đỏ và két mỏ đen , chỉ khác nhau màu mỏ, Giá trị con mỏ đỏ cao hơn mỏ đen
* Lông cũng màu xanh ửng vàng nhạt, nhỏ hơn két, mỏ màu vàng thì gọi là con keo lọai này giá thấp nhất .
* Loại lông nhiều màu mỏ cũng nhiều màu, lớn bằng con chào mào đó là con yến phụng, có nơi gọi con này là con vẹt , loại này nuôi sinh sản rất nhiều và là loại ngoài nhập vào
 

Cám ơn các bạn,nhưng mình chưa thấy con mỏ đen biết nói tiếng người bao giờ cả,mỏ đỏ biết nói mình đã thấy...?:unsure:

con mỏ đen là con mái người ta ít nuôi lên ban j không thấy la phải rùi:lol:
 
Jen cũng không biết con nào là vẹt , con nào là két. Bây giờ các bạn giải thích mới biết đây. Cũng như ngày xưa còn bé, không hiểu con nào là lợn. con nào là heo... Đậu phụng và lạc. Cứ lung tung cả lên. Rỏ chán...
Rõ chán..từ ngữ việt nam thật phong phú nên đôi lúc mình như rơi vào mê cung vậy...Thì ra Vữa là Hồ,Xà gồ là Đòn tay...Hi hi hi...
 
Két vẹt cùng 1 họ ,tuy hình dáng rất giống nhau, nhưng giá trị của nó khác nhau nhiều lắm. Theo phân biệt để phân giá trị của nó. Ở Việt Nam ngoài hoang dã có những con như sau
* Loại to con gần bằng con bồ câu sẽ, chiều dài từ đầu đến chót đuôi = 60cm, lông màu xanh, mỏ đỏ, trên cánh có 2 vệt lông màu đỏ, con trống có
vòng màu đỏ trên cổ, con mái thì không, con này người ta gọi là vẹt má vàng, tên thông dụng của nó là con Xích, con này giá rất cao. Con non mới nở giá trên 1 triệu/con.
* Cũng hình dáng như nhau , nhưng lại nhỏ hơn gần =1/2 con xích, lông toàn màu xanh, mỏ màu đỏ gọi là con két. có 2 loại két mỏ đỏ và két mỏ đen , chỉ khác nhau màu mỏ, Giá trị con mỏ đỏ cao hơn mỏ đen
* Lông cũng màu xanh ửng vàng nhạt, nhỏ hơn két, mỏ màu vàng thì gọi là con keo lọai này giá thấp nhất .
* Loại lông nhiều màu mỏ cũng nhiều màu, lớn bằng con chào mào đó là con yến phụng, có nơi gọi con này là con vẹt , loại này nuôi sinh sản rất nhiều và là loại ngoài nhập vào
két mái lông màu xanh mỏ đen có nói đk hok bạn.. mình mua bị nhầm rồi vì lần đầu chơi két hok bít .. nó cứ kêu bi bi hoài à
 
Két vẹt cùng 1 họ ,tuy hình dáng rất giống nhau, nhưng giá trị của nó khác nhau nhiều lắm. Theo phân biệt để phân giá trị của nó. Ở Việt Nam ngoài hoang dã có những con như sau
* Loại to con gần bằng con bồ câu sẽ, chiều dài từ đầu đến chót đuôi = 60cm, lông màu xanh, mỏ đỏ, trên cánh có 2 vệt lông màu đỏ, con trống có
vòng màu đỏ trên cổ, con mái thì không, con này người ta gọi là vẹt má vàng, tên thông dụng của nó là con Xích, con này giá rất cao. Con non mới nở giá trên 1 triệu/con.
* Cũng hình dáng như nhau , nhưng lại nhỏ hơn gần =1/2 con xích, lông toàn màu xanh, mỏ màu đỏ gọi là con két. có 2 loại két mỏ đỏ và két mỏ đen , chỉ khác nhau màu mỏ, Giá trị con mỏ đỏ cao hơn mỏ đen
* Lông cũng màu xanh ửng vàng nhạt, nhỏ hơn két, mỏ màu vàng thì gọi là con keo lọai này giá thấp nhất .
* Loại lông nhiều màu mỏ cũng nhiều màu, lớn bằng con chào mào đó là con yến phụng, có nơi gọi con này là con vẹt , loại này nuôi sinh sản rất nhiều và là loại ngoài nhập vào

JJ1R78O.jpg

Cho e hỏi đây là vẹt trống hay mái vậy
JJ1R78O.jpg
 
33813148396_49b4d387de_o.jpg



anh cho em hỏi con này của em thì là loại nào ạ .....
 
Last edited by a moderator:
Két vẹt cùng 1 họ ,tuy hình dáng rất giống nhau, nhưng giá trị của nó khác nhau nhiều lắm. Theo phân biệt để phân giá trị của nó. Ở Việt Nam ngoài hoang dã có những con như sau
* Loại to con gần bằng con bồ câu sẽ, chiều dài từ đầu đến chót đuôi = 60cm, lông màu xanh, mỏ đỏ, trên cánh có 2 vệt lông màu đỏ, con trống có
vòng màu đỏ trên cổ, con mái thì không, con này người ta gọi là vẹt má vàng, tên thông dụng của nó là con Xích, con này giá rất cao. Con non mới nở giá trên 1 triệu/con.
* Cũng hình dáng như nhau , nhưng lại nhỏ hơn gần =1/2 con xích, lông toàn màu xanh, mỏ màu đỏ gọi là con két. có 2 loại két mỏ đỏ và két mỏ đen , chỉ khác nhau màu mỏ, Giá trị con mỏ đỏ cao hơn mỏ đen
* Lông cũng màu xanh ửng vàng nhạt, nhỏ hơn két, mỏ màu vàng thì gọi là con keo lọai này giá thấp nhất .
* Loại lông nhiều màu mỏ cũng nhiều màu, lớn bằng con chào mào đó là con yến phụng, có nơi gọi con này là con vẹt , loại này nuôi sinh sản rất nhiều và là loại ngoài nhập vào
Vậy con nào biết nói hả bạn?mỏ đen hay mỏ đỏ
 


Back
Top