Cần thuốc không cho chó làm chuyện ấy

  • Thread starter 25251325
  • Ngày gửi
Chào các bác! Số là thế này, em có nuôi con chó đực Becgiê khoãng 50kg, cứ tới tháng 11 là nó đi tìm bạn tình. Em sợ người ta thịt mất nên đinh mua thuốc triệt sản nó, mà nghe người ta nói không có thuốc cho chó đực. Vậy thực hư là thế nào mong các bác giúp đỡ, nó mà bị người ta thịt chắc em chjt mất :((.
 


Chào các bác! Số là thế này, em có nuôi con chó đực Becgiê khoãng 50kg, cứ tới tháng 11 là nó đi tìm bạn tình. Em sợ người ta thịt mất nên đinh mua thuốc triệt sản nó, mà nghe người ta nói không có thuốc cho chó đực. Vậy thực hư là thế nào mong các bác giúp đỡ, nó mà bị người ta thịt chắc em chjt mất :((.
Vậy bác biết loại thuốc nào dùng để triệt sản cho cho cái không vậy?
Anh em nào biết cách triệt sản chó cái thì tư vấn giúp.
cảm ơn mọi người trước nha.
 
Thành thật là mình nghĩ bạn không nên dùng thuốc chích nếu không biết rõ dược lực cùng công việc hậu chăm sóc thú nuôi sau khi chích. Nếu lỡ tay, thú nuôi chết thì lại hối tiếc.
Thuốc chích triệt tiêu tinh hoàn thì có chứ không phải không! 1 cách thiến gián tiếp chứ không phải là thuốc kìm hãm_Cái ham muốn đó thì không ai kìm hãm nổi.

Vd như ở trại heo giống người ta dùng thuốc chích triệt sản heo đực trước khi loại thải những con heo đực không đạt tiêu chuẩn.

Ở thú nuôi làm cảnh thì theo như hoangchungvet: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=88253&viewfull=1#post88253
Tác dụng cũng như cột thun, làm viêm cục bộ. Tất nhiên sẽ đau đớn rồi!
Dân gian thì như bác Trần cho biết: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=98853&viewfull=1#post98853

Thật sự là những loại thuốc đó, tôi không có biết vì không được bán thương mại rộng rãi . Âu cũng là 1 phân khúc thị trường đặc biệt.

Nếu bạn không muốn thú nuôi đau, mà không muốn nó đi hoang thì chắc bạn phải làm giống tôi: Cột con chó 24/24 trong hằng tháng hằng năm!

Nếu bác sợ nó cắn, thì có thể mua Promazin (thuốc ngủ) chích rồi rạch bìu lấy tinh hoàn ra.

Nếu không mua được thuốc ngủ thì dùng cách đơn giản hơn: dùng thun buộc lại cho từ từ rụng. Nhưng cách này lâu, chỗ buộc nếu ko chặt sẽ thúi; đồng thời như 1 cách tra tấn kéo dài hàng tháng. Còn tồi tệ hơn nữa.

Đó là lý do tôi cột con chó vào 1 góc mà không áp dụng bất kỳ phương pháp nào!
 
Thành thật là mình nghĩ bạn không nên dùng thuốc chích nếu không biết rõ dược lực cùng công việc hậu chăm sóc thú nuôi sau khi chích. Nếu lỡ tay, thú nuôi chết thì lại hối tiếc.
Thuốc chích triệt tiêu tinh hoàn thì có chứ không phải không! 1 cách thiến gián tiếp chứ không phải là thuốc kìm hãm_Cái ham muốn đó thì không ai kìm hãm nổi.

Vd như ở trại heo giống người ta dùng thuốc chích triệt sản heo đực trước khi loại thải những con heo đực không đạt tiêu chuẩn.

Ở thú nuôi làm cảnh thì theo như hoangchungvet: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=88253&viewfull=1#post88253
Tác dụng cũng như cột thun, làm viêm cục bộ. Tất nhiên sẽ đau đớn rồi!
Dân gian thì như bác Trần cho biết: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=98853&viewfull=1#post98853

Thật sự là những loại thuốc đó, tôi không có biết vì không được bán thương mại rộng rãi . Âu cũng là 1 phân khúc thị trường đặc biệt.

Nếu bạn không muốn thú nuôi đau, mà không muốn nó đi hoang thì chắc bạn phải làm giống tôi: Cột con chó 24/24 trong hằng tháng hằng năm!

Nếu bác sợ nó cắn, thì có thể mua Promazin (thuốc ngủ) chích rồi rạch bìu lấy tinh hoàn ra.

Nếu không mua được thuốc ngủ thì dùng cách đơn giản hơn: dùng thun buộc lại cho từ từ rụng. Nhưng cách này lâu, chỗ buộc nếu ko chặt sẽ thúi; đồng thời như 1 cách tra tấn kéo dài hàng tháng. Còn tồi tệ hơn nữa.

Đó là lý do tôi cột con chó vào 1 góc mà không áp dụng bất kỳ phương pháp nào!

Cãm ơn bác nhiều lắm! Em sẽ mua thuốc ngủ và thiến nó.
À! bác cho em hỏi thêm tí nha, con chó nhà em nó có một trứng thôi, còn bên kia bị lép xẹp, cho hỏi mình thiến cả 2 hay chỉ trứng nguyên thôi??? mình có nghe mọi người nói là chó 1 trứng thiến rồi nó vễn tìm em. Xim bác giúp đỡ thêm!
 

Cãm ơn bác nhiều lắm! Em sẽ mua thuốc ngủ và thiến nó.
À! bác cho em hỏi thêm tí nha, con chó nhà em nó có một trứng thôi, còn bên kia bị lép xẹp, cho hỏi mình thiến cả 2 hay chỉ trứng nguyên thôi??? mình có nghe mọi người nói là chó 1 trứng thiến rồi nó vễn tìm em. Xim bác giúp đỡ thêm!
Bạn cho thiến cả 2 hòn đi chứ. Vì còn một hòn ẩn thì mặc dầu cún không sinh sản được nhưng vẫn ham muốn như thường.

Bạn có thể tham khảo cái này mình viết khá lâu rồi không biết có giúp được gì bạn không:



THIẾN CHÓ MÈO ĐỰC

Triệt sản con đực ở Việt Nam thường gọi là thiến (neutering). Là một phẫu thuật nhằm cắt bỏ tinh hoàn, đồng nghĩa với việc cắt bỏ nguồn cung cấp testosterone cũng như khả năng sản sinh tinh trùng của con vật.

Có rất nhiều trường hợp người ta triệt sản chó và mèo sớm như tiêm vaccine 8 tuần tuổi, tuy nhiên, thời gian rất tốt nhất là sau khi chó hoặc mèo đã được phát triển tương đối toàn diện, ít nhất là sau khi hệ thống miễn dịch của con vật đã làm việc tốt, nhưng cũng phải trước khi có khả năng tình dục ở tuổi dậy thì. Tóm lại, thời gian tốt nhất để thiến là giữa 4 và 6 tháng tuổi cho cả và chó mèo.

Tại sao lại là 4-6 tháng? Thực ra việc thiến con vật lớn tuổi hơn cũng không có gì khác lắm. Tuy nhiên thiến ở thời điểm càng về sau thì việc ngăn chặn những thói-tính không mong muốn của con đực như đánh dấu, hung hãn, ham thích chiến đấu... sẽ không được như mong muốn.

Con vật được thiến có lợi thế là ít đi lang thang, ít quan tâm đến chiến đấu Và không còn khả năng sinh sản.

Những điều gặp phải của con vật bị thiến: chó thiến không thể lấy giống, khả năng tích lủy mỡ vượt trội so với bình thường (thường bị béo), khả năng vận động cũng như cấu tạo cơ bắp sẽ kém đi rõ rệt.

Thiến là một phẫu thuật rất đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng, và không tốn kém và không giống với nam giới con người, có vẻ như không bị bất kỳ tổn thất tình cảm nào hoặc tâm lý liên quan nào.

Tuy nhiên, ngay cả ca phẫu thuật đơn giản như vậy nhưng đòi hỏi người thực hiện không được coi nhẹ vấn đề như gây mê, gây tê, tay nghề người phẫu thuật, điều kiện phẫu thuật, giám sát và theo dõi chăm sóc sau khi thiến.

Dự kiến ngày thiến để giử bụng đói cho con vật, tránh nôn trong thời gian phẫu thuật, điều này có nghĩa là không có thức ăn rắn sau nửa đêm ngày trước khi thiến.

Trước khi phẫu thuật phải khám con vật khá chi tiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ một biểu hiện xấu nào như sốt, nhiễm khuẩn, mất nước hoặc trạng thái ký sinh nặng.

Thiến là một phẫu thuật đơn giản tuy nhiên hoàn toàn có thể xảy ra biến chứng đối với một số ít cá thể nào đó. Việc lập giấy cam đoan hay nói rõ cho chủ của con vật biết trước nhũng điều trên là hoàn toàn có thể xãy ra là điều nên làm.

Gây mê giảm đau để bình tĩnh, thư giãn cơ bắp cho con vật là điều nên làm nếu có điều kiện.
Việc truyền tĩnh mạch dịch chất nào đó cho con vật trong khi thiến đôi khi là không cần thiết. Nhưng nếu thực hiện điều này, khi có nguy biến xãy ra, việc đưa thuốc cấp cứu vào mạch máu sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên việc này thường gây tốn kém

Trình tự tiến hành thường như sau:

- Giảm đau: có thể gây mê hoặc gây tê. Nếu gây tê, việc cố định khá quan trọng, con vật có thể phản ứng mạnh khi tiêm thuốc tê và khi thuốc tê không đáp ứng đủ. Thuốc tê thường được tiêm bằng cách xuyên kim và bơm thuốc vào hai thừng dịch hoàn và vào bên trong hai dịch hoàn.


- Lông được cạo sạch, lấy ra và tiệt trùng khu vực mỗ.


- Vết rạch thường theo chiều dọc, dứt khoát, càng nhỏ càng tốt. Có ý kiến cho rằng cần có hai vết rạch, tuy nhiên, ở Việt Nam, một vết rạch là quá đủ để thực hiện, vì sau khi đã cắt bỏ được một dịch hoàn, từ vết rạch đó ta có thể cắt bỏ dịch hoàn còn lại. Sau khi rạch đứt phần da với vết mỗ mà theo bạn là đã đáp ứng được yêu cầu, bạn rạch tiếp phần dịch hoàn và nên lách mũi dao sao cho vết rạch lên dịch hoàn càng rộng càng tốt. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho dịch hoàn bộc lộ ra khỏi âm nang nhanh hơn mà không cần mở rộng vết rạch da.


- Có thể tháo gở phụ hoàn hoặc không là điều không quan trọng. Mạch máu có thể được thắt lại bởi chỉ khâu, mạch máu tự cột thắt hay dùng pinch để xoắn. Tuy nhiên việc dùng chỉ khâu để thắt là tối ưu hơn cả.


- Khâu vết thương: ở những con vật nhỏ, việc vết rạch ngắn đồng nghĩa với việc không cần khâu vết thương. Vết thương sẽ tự lành sau vài ngày. Ở những con vật lớn, vết thương thường được khâu vá lại nhưng thường là những múi khâu không chặt, không lỏng. Dù khâu hay không khâu vết thương cũng không nên quên bôi, rắc hay đặt một loại kháng sinh diệt khuẩn nào đó trực tiếp vào vết thương để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Một chú ý nữa là không quên dùng gạc để thấm hết lượng máu tồn dư bên trong vết thương.


Nên theo dõi kiểm tra vết thương hàng ngày.


Chỉ khâu sẽ được cắt 10 ngày sau khi phẫu thuật.
 
Bạn cho thiến cả 2 hòn đi chứ. Vì còn một hòn ẩn thì mặc dầu cún không sinh sản được nhưng vẫn ham muốn như thường.

Bạn có thể tham khảo cái này mình viết khá lâu rồi không biết có giúp được gì bạn không:



THIẾN CHÓ MÈO ĐỰC

Triệt sản con đực ở Việt Nam thường gọi là thiến (neutering). Là một phẫu thuật nhằm cắt bỏ tinh hoàn, đồng nghĩa với việc cắt bỏ nguồn cung cấp testosterone cũng như khả năng sản sinh tinh trùng của con vật.

Có rất nhiều trường hợp người ta triệt sản chó và mèo sớm như tiêm vaccine 8 tuần tuổi, tuy nhiên, thời gian rất tốt nhất là sau khi chó hoặc mèo đã được phát triển tương đối toàn diện, ít nhất là sau khi hệ thống miễn dịch của con vật đã làm việc tốt, nhưng cũng phải trước khi có khả năng tình dục ở tuổi dậy thì. Tóm lại, thời gian tốt nhất để thiến là giữa 4 và 6 tháng tuổi cho cả và chó mèo.

Tại sao lại là 4-6 tháng? Thực ra việc thiến con vật lớn tuổi hơn cũng không có gì khác lắm. Tuy nhiên thiến ở thời điểm càng về sau thì việc ngăn chặn những thói-tính không mong muốn của con đực như đánh dấu, hung hãn, ham thích chiến đấu... sẽ không được như mong muốn.

Con vật được thiến có lợi thế là ít đi lang thang, ít quan tâm đến chiến đấu Và không còn khả năng sinh sản.

Những điều gặp phải của con vật bị thiến: chó thiến không thể lấy giống, khả năng tích lủy mỡ vượt trội so với bình thường (thường bị béo), khả năng vận động cũng như cấu tạo cơ bắp sẽ kém đi rõ rệt.

Thiến là một phẫu thuật rất đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng, và không tốn kém và không giống với nam giới con người, có vẻ như không bị bất kỳ tổn thất tình cảm nào hoặc tâm lý liên quan nào.

Tuy nhiên, ngay cả ca phẫu thuật đơn giản như vậy nhưng đòi hỏi người thực hiện không được coi nhẹ vấn đề như gây mê, gây tê, tay nghề người phẫu thuật, điều kiện phẫu thuật, giám sát và theo dõi chăm sóc sau khi thiến.

Dự kiến ngày thiến để giử bụng đói cho con vật, tránh nôn trong thời gian phẫu thuật, điều này có nghĩa là không có thức ăn rắn sau nửa đêm ngày trước khi thiến.

Trước khi phẫu thuật phải khám con vật khá chi tiết để đảm bảo rằng không có bất kỳ một biểu hiện xấu nào như sốt, nhiễm khuẩn, mất nước hoặc trạng thái ký sinh nặng.

Thiến là một phẫu thuật đơn giản tuy nhiên hoàn toàn có thể xảy ra biến chứng đối với một số ít cá thể nào đó. Việc lập giấy cam đoan hay nói rõ cho chủ của con vật biết trước nhũng điều trên là hoàn toàn có thể xãy ra là điều nên làm.

Gây mê giảm đau để bình tĩnh, thư giãn cơ bắp cho con vật là điều nên làm nếu có điều kiện.
Việc truyền tĩnh mạch dịch chất nào đó cho con vật trong khi thiến đôi khi là không cần thiết. Nhưng nếu thực hiện điều này, khi có nguy biến xãy ra, việc đưa thuốc cấp cứu vào mạch máu sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên việc này thường gây tốn kém

Trình tự tiến hành thường như sau:

- Giảm đau: có thể gây mê hoặc gây tê. Nếu gây tê, việc cố định khá quan trọng, con vật có thể phản ứng mạnh khi tiêm thuốc tê và khi thuốc tê không đáp ứng đủ. Thuốc tê thường được tiêm bằng cách xuyên kim và bơm thuốc vào hai thừng dịch hoàn và vào bên trong hai dịch hoàn.


- Lông được cạo sạch, lấy ra và tiệt trùng khu vực mỗ.


- Vết rạch thường theo chiều dọc, dứt khoát, càng nhỏ càng tốt. Có ý kiến cho rằng cần có hai vết rạch, tuy nhiên, ở Việt Nam, một vết rạch là quá đủ để thực hiện, vì sau khi đã cắt bỏ được một dịch hoàn, từ vết rạch đó ta có thể cắt bỏ dịch hoàn còn lại. Sau khi rạch đứt phần da với vết mỗ mà theo bạn là đã đáp ứng được yêu cầu, bạn rạch tiếp phần dịch hoàn và nên lách mũi dao sao cho vết rạch lên dịch hoàn càng rộng càng tốt. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho dịch hoàn bộc lộ ra khỏi âm nang nhanh hơn mà không cần mở rộng vết rạch da.


- Có thể tháo gở phụ hoàn hoặc không là điều không quan trọng. Mạch máu có thể được thắt lại bởi chỉ khâu, mạch máu tự cột thắt hay dùng pinch để xoắn. Tuy nhiên việc dùng chỉ khâu để thắt là tối ưu hơn cả.


- Khâu vết thương: ở những con vật nhỏ, việc vết rạch ngắn đồng nghĩa với việc không cần khâu vết thương. Vết thương sẽ tự lành sau vài ngày. Ở những con vật lớn, vết thương thường được khâu vá lại nhưng thường là những múi khâu không chặt, không lỏng. Dù khâu hay không khâu vết thương cũng không nên quên bôi, rắc hay đặt một loại kháng sinh diệt khuẩn nào đó trực tiếp vào vết thương để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Một chú ý nữa là không quên dùng gạc để thấm hết lượng máu tồn dư bên trong vết thương.


Nên theo dõi kiểm tra vết thương hàng ngày.


Chỉ khâu sẽ được cắt 10 ngày sau khi phẫu thuật.

Bài viết rất hay vầ bỗ ích..bác cho em hỏi thêm là con chó nhà em có một trứng bên ngoài, còn quả kia đâu không thấy thì làm sao cắt được? Cãm ơn!
 
..bác cho em hỏi thêm là con chó nhà em có một trứng bên ngoài, còn quả kia đâu không thấy thì làm sao cắt được? Cãm ơn!
Cái hòn ẩn còn lại này có 2 kiểu.

- Hoặc là nó nằm ở một nơi nào đó dưới da vùng bẹn hoặc gần dương vật, bạn sờ nắm thật kỹ sẽ bắt được. Và cắt như bình thường.

- Hoặc nó nằm hẵn trong xoang chậu. Cái này phẫu thuật giống hoạn heo vậy bạn ạ. Rạch một đoạn bên hông (rạch và dùng kéo chọc vào và tách cơ ra chứ cắt sẽ chảy máu nhiều) và dùng ngón trỏ móc hòn ra thôi, thắt chỉ , cắt hòn, rắc kháng sinh vào bên trong và khâu lại. Dẽ thôi chứ không khó đâu bạn ạ. Sau đó bạn nên tiêm kháng sinh cho cún vài ngày cho chắc ăn nhé. Hoặc có thể làm theo kiểu vết rạch ở đường trắng giữa bụng cũng được.
 
Cái hòn ẩn còn lại này có 2 kiểu.

- Hoặc là nó nằm ở một nơi nào đó dưới da vùng bẹn hoặc gần dương vật, bạn sờ nắm thật kỹ sẽ bắt được. Và cắt như bình thường.

- Hoặc nó nằm hẵn trong xoang chậu. Cái này phẫu thuật giống hoạn heo vậy bạn ạ. Rạch một đoạn bên hông (rạch và dùng kéo chọc vào và tách cơ ra chứ cắt sẽ chảy máu nhiều) và dùng ngón trỏ móc hòn ra thôi, thắt chỉ , cắt hòn, rắc kháng sinh vào bên trong và khâu lại. Dẽ thôi chứ không khó đâu bạn ạ. Sau đó bạn nên tiêm kháng sinh cho cún vài ngày cho chắc ăn nhé. Hoặc có thể làm theo kiểu vết rạch ở đường trắng giữa bụng cũng được.

Cãm ơn bác nhiều nhiều...lắm! :X
 
Có thuốc cho chó cái không các bác? Nhà em có 1 nàng Bắc Kinh xinh đẹp nhưng không muốn nàng ta đẻ nữa vì mỗi lần đẻ nhìn nó rất xấu xí, mình thì vừa phải chăm sóc lại phải mang chó con đi cho, nhỡ gặp nhà thích ăn thịt chó thì tội lắm.
Bác nào biết có thuốc gì để "triệt sản" thì mách giúp em nhé, cảm ơn các bác!
 
Chó Bắc Kinh chắc ít người ăn bác ạ, lông dài làm lông mệt mà thịt chẳng được bao nhiêu :D
 
Vậy bác biết loại thuốc nào dùng để triệt sản cho cho cái không vậy?
Anh em nào biết cách triệt sản chó cái thì tư vấn giúp.
cảm ơn mọi người trước nha.
Tiêm thuốc dại hết đẻ luôn!!!!
 
Cãm ơn bác! bên ấy bảo thiến, mà con chó của mình nó đau chắc cắn chjt. Bác có thuốc nào chích vào thịt mà nó không xxx không, xin chỉ em với!
Cùng câu hỏi, chó mình nó dữ khi tiêm, nên k dám tiêm luôn, có thuốc uống làm qua mùa động dục chó k mn
»
Thành thật là mình nghĩ bạn không nên dùng thuốc chích nếu không biết rõ dược lực cùng công việc hậu chăm sóc thú nuôi sau khi chích. Nếu lỡ tay, thú nuôi chết thì lại hối tiếc.
Thuốc chích triệt tiêu tinh hoàn thì có chứ không phải không! 1 cách thiến gián tiếp chứ không phải là thuốc kìm hãm_Cái ham muốn đó thì không ai kìm hãm nổi.

Vd như ở trại heo giống người ta dùng thuốc chích triệt sản heo đực trước khi loại thải những con heo đực không đạt tiêu chuẩn.

Ở thú nuôi làm cảnh thì theo như hoangchungvet: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=88253&viewfull=1#post88253
Tác dụng cũng như cột thun, làm viêm cục bộ. Tất nhiên sẽ đau đớn rồi!
Dân gian thì như bác Trần cho biết: http://agriviet.com/home/threads/28...en-con-dong-duc-?p=98853&viewfull=1#post98853

Thật sự là những loại thuốc đó, tôi không có biết vì không được bán thương mại rộng rãi . Âu cũng là 1 phân khúc thị trường đặc biệt.

Nếu bạn không muốn thú nuôi đau, mà không muốn nó đi hoang thì chắc bạn phải làm giống tôi: Cột con chó 24/24 trong hằng tháng hằng năm!

Nếu bác sợ nó cắn, thì có thể mua Promazin (thuốc ngủ) chích rồi rạch bìu lấy tinh hoàn ra.

Nếu không mua được thuốc ngủ thì dùng cách đơn giản hơn: dùng thun buộc lại cho từ từ rụng. Nhưng cách này lâu, chỗ buộc nếu ko chặt sẽ thúi; đồng thời như 1 cách tra tấn kéo dài hàng tháng. Còn tồi tệ hơn nữa.

Đó là lý do tôi cột con chó vào 1 góc mà không áp dụng bất kỳ phương pháp nào!
Nhà k có sân nhưng chó cái cứ qua kiếm, mỗi lần dắt đi vs là nó nhảy kéo dây hoài,giữ rất mệt, lôi nhanh vô nhà ...chó to rồi thiến rất khó,mà chó miinh dữ lúc tiêm lắm ,k chăm sóc sau phẫu thuật đc, cần thiôc uếng để triệt ham muốn nó từ từ mà mình k tìm ra
 


Back
Top