Gà 7 cựa

  • Thread starter vi ngay mai
  • Ngày gửi
chắc các bác từng nghe có gà 6 cựa hiên tại người ta vừa phát hiên có gà 7 cựa ở kỳ sơn.

Trong truyết thuyết về đời vua Hùng Vương thứ 18 khi kén rể đã truyền rằng "Ai sắm đủ các thứ sau: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao..." thì vua sẽ gả công chúa .
Những tưởng gà nhiều cựa chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng cuối tháng 1 vừa qua, trong chuyến công tác miền núi cao biên giới chúng tôi bất ngờ biết một người Mông tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An, nuôi được con gà 7 cựa "độc nhất vô nhị".
Con gà được nuôi hơn 1 năm nay. Đã có rất nhiều người vào hỏi mua nhưng họ không bán. Con gà được nuôi từ bé và chọi rất hay, tiếng gáy của nó vang khắp núi rừng. Nghe tin con gà 7 cựa chọi hay nhiều “tay” chọi gà ở các xã lân cận đem đến thi đấu nhưng đều bị chú gà này đá cho khiếp vía.
Chủ nhân ccho biết , chú gà này nặng 1,5kg, màu sắc đẹp, có khả năng chống chịu bệnh rất cao, nhất là bệnh cúm. Gà rất hiền nhưng chủ không dám thả rông vì sợ mất.
<img src="http://img163.imageshack.us/img163/209/32011a1300119287e2bga7c.jpg">
<img src="http://img34.imageshack.us/img34/1817/32011a130011932791bga7c.jpg">
<img src="http://img857.imageshack.us/img857/2176/32011a1300119361983ga7c.jpg">
 


Last edited by a moderator:
Phát hiện gà 7 cựa ở Kỳ Sơn
(Dân trí) - Một người Mông tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An đang sở hữu một con gà "độc nhất vô nhị"- chú gà trống có 7 cựa, chọi rất "chiến".
Trong truyết thuyết về đời vua Hùng Vương thứ 18 khi kén rể đã truyền rằng "Ai sắm đủ các thứ sau: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao..." thì vua sẽ gả công chúa .

Những tưởng gà nhiều cựa chỉ có trong truyền thuyết, thế nhưng cuối tháng 1 vừa qua, trong chuyến công tác miền núi cao biên giới chúng tôi bất ngờ biết một người Mông tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An, nuôi được con gà 7 cựa "độc nhất vô nhị".

Con gà được nuôi hơn 1 năm nay. Đã có rất nhiều người vào hỏi mua nhưng họ không bán. Con gà được nuôi từ bé và chọi rất hay, tiếng gáy của nó vang khắp núi rừng. Nghe tin con gà 7 cựa chọi hay nhiều “tay” chọi gà ở các xã lân cận đem đến thi đấu nhưng đều bị chú gà này đá cho khiếp vía.

Chủ nhân ccho biết , chú gà này nặng 1,5kg, màu sắc đẹp, có khả năng chống chịu bệnh rất cao, nhất là bệnh cúm. Gà rất hiền nhưng chủ không dám thả rông vì sợ mất.


32011a1300119114e2bga7c.jpg


32011a1300119100983ga7c.jpg


32011a1300119083ga7cua8.jpg



-----------------------------------------------
Nếu có con mái để làm giống thì hay biết mấy các bác nhĩ? :)
 
Last edited by a moderator:
giống này có thật, đã từng lên báo chí ầm ĩ lâu rồi.
tiếc là mang xuống miền xuôi nuôi thì...cựa ít hẳn lại, không được như nuôi ở trên bản làng. :D
 
Năm 1974, tôi làm ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng .
Ở đây có rất nhiều gà có nhiều cựa, và nhiều ngón chân,
nhưng số cựa và số ngón chân không giống nhau, không
biết nhiều nhất là bao nhiêu cựa, bao nhiêu chân .
Các bạn chịu khó lên đấy lấy giống, sẽ làm ra được giống
gà nhiều ngón chân và nhiều cựa.
*
 
bác ơi... đấy người ta gọi là gà 9 cựa....
không chỉ riêng Phú Thọ có mà Công sơn, Mẫu Sơn ,Lạng Sơn cũng có
7 cựa là bt, 9 cựa mới đáng nói...
 
Do những vùng này chọi gà bằng cựa thật . Chứ chọi bằng cựa sắt thì không có con nào là Vô địch cả ...
 
cựa sắt đá lâu lắm
đá bằng cựa dao đó , chừng 1 phút là có kết quả liền sợn không tới
 

Tác hại của việc đá bằng cựa sắt nè bác :)
Gà chọi đá chết người ở bang California, Mỹ

(VTC News) – Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một con gà trống chọi đã vô tình đá chết một khán giả trong khi nó đang thi đấu sinh tử với con gà chọi đối thủ khác trong một trận đá gà phi pháp được tổ chức tại bang California.

Cảnh sát Mỹ cho biết, nạn nhân tử vong được xác định là Jose Luis Ochoa (35 tuổi), người đàn ông này đã vô tình bị con gà chọi đang hăng máu đá dính lưỡi dao nhọn hoắt cắm và cơ thể.

Nạn nhân đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân là vết dâm cựa sắt của con gà chọi đã khiến anh ta mất quá nhiều máu.

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường sới gà phi pháp này, nhiều đối tượng đã bỏ trốn để lại nhiều xác gà chết.

Theo luật lệ của tiểu bang California, nuôi gà chọi, tổ chức đá gà chọi và xem đá gà chọi đều bị coi là những hành vi phi pháp.

Được biết, năm 2010, nạn nhân Jose Luis Ochoa từng bị nhà chức trách phạt 370 USD vì hành vi nuôi và huấn luyện đá gà.

Lê Dũng (theo Ria Novosti)
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top