Bệnh như bác Thuy-canh ăn uống tối ngày nhỉ?
---------------
Bạn nói cũng đúng. Tôi ăn mày sư sống từng chút một, bạn ơi ! Đó là lúc tôi chạm trán tử-thần. Nhưng nếu có giờ rảnh, bạn chịu khó xem thêm chơi cho vui, để rồi bạn sẽ thấy tôi ăn ít lắm ! Và chuyện ăn uống không còn làm phiền tôi như trước khi tôi biết phương-pháp ăn nầy :
- Làm phiền trước khi ăn : Phải bận tâm lo mua, làm thức ăn.
- Sau khi ăn : Gan tôi yếu nên suýt chết vì ăn.
Nhưng nếu bạn là người trời sinh khỏe mạnh, thì phương-pháp ăn nầy sẽ không cho bạn thấy tác-dụng gì đâu ! Tuy nhiên, nếu bạn là người bị suy-nhược (nói chung), và không hề quan-tâm đên những thứ mình ăn, thì tôi ân-cần khuyên bạn dành ra vài tuần thử xem ! Tôi biết chắc sẽ có kết-quả ít nhiều. Tôi tư-tin khi nói như vậy qua những điều xãy ra cho tôi.
Thân.
---------------
sao dd agriviet không làm cái khâu cho mọi người cảm ơn khi xem bài viết nhỉ..nếu có cảm ơn sẽ khích lệ tinh thần người viết nhiều hơn...và người xem cũng không áy náy vì mình xem mà không thank người viết bài được như các dd khác...Mong sao ban quản trị làm cho cái phần cảm ơn thì hay biết mấy
Co Jen ơi,
Cám ơn cô cho uống nước đường! Được như vậy thì thôi chứ còn đòi gì nữa ? Hì hì.. Nhưng nếu cô biết điều nầy, thì cô sẽ thấy tôi cũng đã được khích-lệ rồi đó chứ ! Đó là :
1- Trường Giang định cho tôi vô... nhà mới !
2- Tuy chưa viết xong (chậm quá, không phải hoàn-toàn vì bận việc, mà vì còn ham vui !), nhưng cũng có kết-quả ít nhiều.
Sau cùng, tôi xin thưa với cô Jen điều nầy, nghe xong bảo đảm cô đồng-ý cái rụp :
- Tôi cần chỉ một người theo phương-pháp tôi trình-bày, mà cải-thiện được sức khỏe thì đối với tôi là đủ rồi.
Thưa cô, đây là lời nói của một người suốt đời bệnh tật, nay đã bình-phục.
Thân.
---------------
Hạt là nguồn tuyệt-hảo các acids béo chính, protein, kích-thích-tố thực-vật và sợi, và chúng là một phần của thực-đon Ẩm-thực Tẩy Gan. Tôi đề-nghị hạt lanh, bí, mè, hướng-dương. Cho hầu hết mọi người, tốt hơn hêt là nên xay (như xay cà-phê), hoặc dùng máy xay sinh-tố loại mạnh để làm thành một thứ bột, nếu không, có khi có hạt (như hat lanh) sẽ không tiêu-hóa được. Một cách xuất-sắc để tăng thêm lượng các acids béo chính, và protein là làm một hỗn-hợp các hột : lanh, hướng-dương và hạnh-nhân (gọi là LSA = Linseeds + Sunflowers + Almonds) bằng cách cho chúng qua một máy xay, để làm thành một thứ bột nhuyễn, ăn ngon, ngọt và có vị hạt để rắc lên các dĩa trộn rau trái hoặc ngủ-cốc, hoặc thêm vào loại thức uống quay sệt như kem lỏng (shakes) dùng trong chương-trình ẩm-thực tẩy gan.Bạn đong theo tỷ-lệ 3 lần hạt lanh, 2 lần hạt hướng-dương và 1 lần hạt hạnh-nhân. Nếu bạn dùng các thứ nầy thường-xuyên, bạn không bao giờ bị táo-bón. Trong nhũng trường-hợp bị bón kinh-niên, thêm 2-3 muỗng canh vỏ psyllium vào LSA mỗi ngày. Bột FibreTone là một chất sợi thiên-nhiên hảo-hạng không có gluten, rất thích-hợp cho người bị xáo trộn đường ruột , hoặc táo-bón.
Hạt, rất giàu chất béo không bảo-hòa và phải được dùng tươi. Nếu chúng đã được tách vỏ ra một thời-gian lâu và tiếp-xúc với không-khí, sẽ khiến chất dầu trong chúng bị ôi (trở mùi) và không còn hữu-ích. Chỉ mua hạt đựng trong bao, túi thật kín, có ngày xử-dụng,, hoặc hạt còn nguyên cả vỏ.