@Leequoc: tuổi nhỏ trồng cây nhỏ. tuỳ theo sức của mình
bạn cũng nghe các bác ấy nói rồi đó. mảng bon sai này muốn chơi là phải có tuổi , có thời gian và quan trọng là "Bác" cho chơi thì mới chơi được.
bỏ một khoản tiền lớn mua cây về chăm sóc (cho dù là cây phôi nhưng cũng phải tón rất nhiều tiền), bạn lại đang là sinh viên. giả sử như dành dụm mua được một vài cây nhưng rồi thời gian đâu mà bạn chăm sóc, mình vừa trải qua thời sinh viên và sắp tới lại tiếp tục đi học, nên mình biết, tới mùa thi rồi là bù đầu bù cổ trên trường. mà dính vào thú chơi cây rồi là tốn rất nhiều thời gian.
tạo dáng cho một cây bon sai hay tạo dáng cho bất kì cây gì khác đâu phải chuyện ngày 1 ngày 2, đâu phải sáng dậy sớm nửa tiếng cầm cái kéo ra cắt cắt gọt gọt, chiều đi về cầm vòi nước tưới là xong đâu.
phải hình thành trong đầu cái dáng nào phù hợp, rồi đi đi lại lại, có khi ngồi ngắm nó hàng giờ để xác định nên chừa nhánh nào, cắt nhánh nào ....
hôm trước mình hỏi là cũng định sắm vài cây để ba mình chăm sóc, rồi sẵn đó cũng học hỏi thêm.
---------------
nghe bác Bình Minh giới thiệu, hôm qua mới kiếm được gốc cần thăng cao cũng cỡ 3 tấc. đem về cho vô cái chậu cũng cổ ( cổ là do bị đóng rong rêu , hihi)
xoay qua xoay lại không biết nên cắt nhánh nào chừa nhánh nào, vì Aloi cũng chưa biết tốc độ phát triển của loại cây này như thế nào
có một điều như thế này, cây cần thăng có nhiêu gai quá, nếu mình cắt bỏ hết gai của chúng có sao không bác Bình Minh ?
đây là hình của em nó, mời các bác góp ý nên cắt nhánh nào, chừa nhánh nào hay là nên nhổ lên luôn .
các bác xem đỡ hình này, mai em chụp lại hình khác, lấy cái phông sáng sủa cho dễ nhìn