Cần tư vấn của mọi người

  • Thread starter keniio
  • Ngày gửi
Chào các bác. Cô chú trên diễn đàn ạ.
Cháu năm nay 22 tuổi. Đang là sinh viên
Nhà cháu có mảnh đất ~3000m2..
Ao thì rộng 2000m2, Còn lại đất 1000m2. Đợt vừa rồi nhà cháu tháo ao. Nhưng k khả quan cho lắm vì nhà cháu nuôi tự nhiên nên cá chậm lớn.
Cháu muốn hỏi các bác 1 số vấn đề như sau ạ:
1. Cháu muốn xây 1 cái bể để vỗ cá giống ( Lúc mua cá giống là bé xíu, Mình vỗ cho to bằng cổ tay thì thả ra ao). Cháu muốn hỏi bể thì xây rộng dài thế nào cho vừa ạ. 2000m2 ao chủ yếu để nuôi Trắm với Chép nên mật độ thả cá là hợp lí ạ. Vỗ xong thì mình có thể nuôi con gì ở bể đấy a.
Ao cá thì gần suối nên nước ra vào thoải mái.
2. Tiện thể vừa tháo ao. Nên nhà cháu cũng tranh thủ sửa sang lại.( Đất rất trống, Chưa trồng cây gì cả): Cháu muốn hỏi. Bờ ao thì nên trồng cây gì ăn quả được, Hoặc là cho cá ăn quả của cây đấy cũng được ạ.
Ba mẹ thì công chức nhà nước. Nhà cửa cũng đàng hoàng rồi. Nhưng tính ba mẹ thì lại thích an nhàn. Cũng là lo cho cháu sau này nữa. Nên cũng vừa đi làm, vừa chăm sóc ao cá. Cháu thì cũng đi học nữa nên không có thời gian về nhà mấy ạ.
Cháu vạch kế hoạch săn từ bây giờ để thỉnh thoảng về còn trồng thêm cây. Làm 1 số thứ. Khi nào ra trường thì sẽ nhàn hơn.
Cháu ở Sơn La ạ. Đất chỗ cháu là cát pha sỏi.
Cháu cảm ơn các bác, cô chú nhiều.! :)
 


Bể nuôi cá giống thì theo nguyên tắc
cá càng nhỏ thì bể càng nhỏ, cá càng
to thì bể càng to. Cá bột (mới nở từ
trứng ra), thì bể bằng cái bàn, mỗi chiều
hơn 1 mét, sâu nửa mét. Cá bằng cúc áo
cho đến ngón tay, thì bể mỗi chiều 2-3
mét, sâu gần 1 mét. Cá lớn hơn cũng vẫn
nuôi trong bể này được. Có thể làm hình
chữ nhật, chiều dài gấp 3 chiều rộng,
nhưng có thể làm hình vuông. Tôi thì
thích làm hình tròn. Cá nhỏ thì làm chữ
nhật, để tiện dồn cá và thay nước. Không
cần dồn cá và thay nước, cứ để nước chảy
tự động, thì bể tròn.

Nếu có nước sông nước suối chảy, thì tốt
nhất cho chảy vào và chảy ra, tăng được
độ sâu của bể, tăng được mật độ thả cá,
vì nước chảy có nhiều oxy hòa tan hơn nước
lặng yên, bớt được diện tích mặt nuôi cá.
Cũng vì thế mà người ta nuôi cá bè trên
sông suối và hồ thủy điện có nước chảy.
 


Back
Top