hỏi về bệnh ong

  • Thread starter nhanongxudua
  • Ngày gửi
nhà mình có nuôi ong mật( giống ong nội) nhưng nó hay mắc bệnh triền miên. Triệu chứng ong trưởng thành chết lai rai khi bay ra khỏi cửa tổ là rới xuống đất, bay vòng vòng ko định hướng được, trong thùng thì nhìn xuống đáy thùng cũng vậy, chết đống ở dưới, bánh tổ thi có đầu nhộng chưa bịt nắp , giống như nhộng trần. Cho hỏi nó là bệnh gì, điều trị thế nào? dùng sữa chua điều trị được ko vậy?
 


Chào bạn! Bạn hỏi rất lâu mà không ai tra loi! Như bạn trình bài thì ong của bạn đang bị trúng thuốc trừ sâu. Nuôi ong trong khu vực trồng đồ giồng và trồng nhãn thường hay bị trúng thuốc do nông dân phun thuốc trừ sâu. Khi trúng thuốc ong phục hồi lại rất chậm, bạn có thể xử lý bằng cách rút bớt cầu ong, quay hết mật cũ trong cầu ra và cho ong ăn bổ sung khẩn cấp. Mật bị nhiễm thuốc chúng ta bỏ vào bình chứa thông thoáng (hở nắp) và vài tháng sau (hết thời gian cách ly của thuốc trừ sâu) có thể sử dụng để cho ong ăn trở lại. Chúc bạn thành công trong việc nuôi ong!
 


Back
Top