Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi

Nguyên văn "Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m3 lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá"

Các bác có biết ở đâu bán giòi (dòi) chỉ cho em với ạ? Em ở Hà Nội, có trang trại,cần nguồn cung cấp giòi để làm thức ăn cho gia cầm ạ!

Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi


Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá.


Ấu trùng của ruồi, nhặng gọi là dòi. Dòi sử dụng thức ăn là phân tươi của vật nuôi, sinh sản cực nhanh, nuôi nhân tạo rất đơn giản, bà con nhà nông đều có thể tự làm.
Thành phần dinh dưỡng trong dòi rất phong phú: protein thô 56-63% (bình quân 59,5%), chất béo thô 13%, tro 7%, đường 3,1% là thức ăn giàu protein, thành phần dinh dưỡng ngang ngửa với bột cá Pêru. Dòi tươi sống có hàm lượng protein 15%, chất béo thô 5,8%, đủ chất dinh dưỡng làm thức ăn nuôi trực tiếp cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời là thức ăn sống tốt nhất, có giá thành thấp nhất để nuôi các động vật đặc sản như tôm, cua, cá trình, lươn, ếch, cá song, ba ba, rùa…
Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá. Có một gia đình nông dân, dùng lồng tre nuôi dòi, với 14 lồng mỗi ngày sản xuất được 30kg dòi sống, đủ nuôi 1.000 con ba ba. Nếu nuôi dòi trở thành một chuỗi sinh học để sản xuất thức ăn, giá thành nuôi ba ba giảm gần một nửa, năng suất lại tăng gấp bội.
Nuôi dòi có 2 khâu quan trọng: nuôi ruồi bố mẹ và gây nuôi dòi thành phẩm, kỹ thuật khác nhau nhiều. Nhưng nuôi dòi chỉ để làm thức ăn thì không cần nuôi ruồi bố mẹ, mà sử dụng ruồi bố mẹ trong thiên nhiên để đẻ trứng, rồi nuôi thành dòi, đỡ tốn kém hơn nhiều.

Trích đoạn :
Thùng Bug Barrack kích thước 240x80x40cm, hoạt động được hơn nửa tháng nay:





Thức ăn là phân bò tươi và hỗn hợp hèm-xác mì. Mỗi ngày cho vào khoảng 15.000 con giống (ấp từ 30 ổ trứng trong 7 ngày). Từ vài ngày nay đã bắt đầu cho thu hoạch khoảng 500-600g/ngày. Nhộng đen thu được có kích thước nhỏ, có lẽ do thùng nuôi còn trong quá trình ổn định và mình cũng cho tụi nó ăn chưa đủ. Mỗi ngày mình hớt bớt lớp dư chất trên cùng để lọc đem bón rau, và giúp giữ cho lớp dư chất trong thùng không dày lên quá nhanh, chỉ ở mức trên dưới 20cm.
Khi thùng hoạt động ổn định mình sẽ thông báo tiếp.

@ANH AQ101: Mai hay mốt em post hình cách gắn bìa cac tông thu trứng nhé.

Hai chuồng lưới. Một nửa lộ thiên, một nửa có tôn che mưa nắng. Mỗi chuồng có kích thước khoảng 2x4x2m. Kéo ống tưới phun sương (dùng béc tưới lan). Khi có nắng thì tưới 2h một lần, mỗi lần vài chục giây, làm đọng nước trên lá và vách lưới để ruồi uống và làm tăng độ ẩm bên trong.

Hướng nào có gió lùa phải che bớt lại, hạn chế ruồi đẻ lung tung trên vách lưới, góc lưới.


Trong chuồng cần trồng cây để có chỗ ruồi đậu và ổn định độ ẩm.

Thùng chứa nhộng đen (80x80x40cm), được che mưa che nắng tuyệt đối, mỗi ngày cho vào đó 1kg nhộng đen.

Xô thu trứng: chứa những thứ bốc mùi càng hôi càng tốt (ruột, đầu cá, máu heo, đầu tôm, phân heo...), treo các mảnh cac tông lên vách xô, cách lớp rác bên dưới khoảng 5cm. Trứng được thu hằng ngày vào chiều tối, cho vào hộp nhựa phun ẩm trong 40-45h sau đó cho vào thùng chứa thức ăn. Sau 5-6 ngày mới trút vào bể nuôi (đang nuôi ấu trùng). Nếu trứng chưa nở mà trút vào bể nuôi, ấu trùng trong đó sẽ xơi luôn trứng.
 


Last edited by a moderator:
Mình biệt tại sao rld của bạn k đẻ vào cattong rồi , là tại bạn treo giấy lơ lững nên nó k đậu vào . Phải làm giấy catong chạy dài theo thành thùng thì tụi nó đẻ 100% vào đó. Nó có tập tính đậu trên thành thùng sau đó bò quanh tìm nơi đẻ . Mình làm 1 dãy dài catong và loại quấn tròn treo sát thành thùng thịt thấy tụi nó đẻ vào dãy catong dài nhiều hơn hẳn . Mình rút ra : bẫy giấy cattong tiếp xúc thành thùng càng nhiều thì tỉ lệ có trứng càng cao.

bã kiến mình dùng bánh mỳ , nhúng dung dịch nước đường và 1 gói regent 8k , tụi dế cũng ăn lăn đùng ra nằm co giật .

thùng nuôi lớn mình định làm dù làm kiểu gì thì cũng phải làm đáy bằng lưới và trống phía dưới lưới, chứ k là hỏng hết. Loại nước thải này k thấm đất đâu. Mình định thu nước đen này để làm phân , loại này có thể tan trong nước , thuận lợi cho trồng rau thủy canh . Cái thùng 120 lit bạn mua bn tiền thế
 


Last edited by a moderator:
Bạn huydaika13 cho mình xin sđt để trao đổi một số kinh nghiệm được k???
mình ở non nước, ngũ hành sơn, đà nẵng
sđt: 01659032887
email: songthanduc@gmail.com
 
@anhmytran: chú tìm trên mạng thì sẽ thấy những đoạn phim quay cảnh dòi RLĐ xực cả cá, tê tê. Còn chính mắt cháu thấy tụi nó ăn ếch, đầu cá, chuột chết. Hôm qua cháu thảy một ổ bánh mì kẹp thịt vào thùng nuôi, tụi nó theo vết cắt chui vào ăn hết thịt trước rồi từ từ ăn ra ngoài. Có lẽ do phía trong mềm hơn. Ở Mỹ thì người ta để ý đến dòi RLĐ là do phát hiện thấy số lượng lớn tụi nó trong các lớp phân gà dày ở trại gà, và họ bắt đầu nghiên cứu đầu tiên là để ứng dụng xử lý phân heo.

@huydaika13: Thùng nhựa tròn và cao, hình dạng giống cái lu, dung tích khoảng 100-120 lít, có nắp đậy, mình mua giá 140k. Mình định cắt đáy đặt nghiêng 35-40 độ, nếu mật độ đủ lớn có thể sẽ thu mỗi ngày 1-2kg nhộng.
Chiều hôm qua mình đặt trong chuồng lưới một xô nhựa khoảng 20 lít đựng rau cải đã ủ chua mấy ngày, kẹp cactong xung quanh bên trong. Cactong này sóng nhỏ hơn loại trước. Hôm nay thu hoạch thấy thùng cũ chỉ có vài ổ trứng, còn xô mới thì có khoảng 30 ổ trứng. Có vẻ cách của bạn có tác dụng. Mình sẽ thử với cactong sóng lớn hơn xem sao.
 
Theo sáng kiến của huydaika13, mình thu được lượng trứng 50-60 ổ mỗi ngày, nhưng được khoảng 1 tuần thì lượng ruồi trong chuồng giảm, làm lượng trứng giảm theo, còn 30, rồi 20, rồi giờ thì khoảng 10 thôi, đã vậy lại xuất hiện tình trạng đẻ lên lưới.
Bữa giờ phải lo xử lý những vấn đề phát sinh khi ấp trứng số lượng lớn. Có khi chỉ ấp 30 giờ là đã có trứng nở lai rai vài con rồi. Nở rộ là từ sau 70 giờ trở đi.
Thùng vuông màu trắng dùng để vừa thu trứng vừa thu nhộng đã thất bại, vì nhộng dễ dàng leo thoát ra ngoài, vì thế mình thay bằng xô nhựa tròn để thu trứng:



Để thu nhộng, mình dùng một thùng nhựa lớn khoảng 120 lít, thành hơi vuông chứ không tròn hẳn, cắt vài đường gần đáy thùng để thoát nước rồi đặt nghiêng. Loại này giá đến 150k/thùng, có nắp luôn. Tạm thời sẽ đặt dưới đất, khi làm thùng thứ hai sẽ tìm cách đặt lên giá để thu nước rỉ và xả dư chất.

 
Bạn xem lại trứng trên lưới, nếu bên trong lưới thì k phải của rld trong lưới mà là trứng của rld ngoài lưới và ngược lại,nếu trứng ngoài lưới thì của ruồi trong lưới . Khả năng ruồi ngoài lưới cao hơn.
 

có bác nào đã nuôi dòi bằng phân gà vs phân lợn chưa ạ. hiệu quả ra sao ạ.em cũng mới tập tành làm nông dân nên rất mong mong các bác giúp đỡ ạ.
 
Phân bò lợn dư chất 50% nên cân nhắc trước khi nuôi .
có nghĩa là bỏ vô thùng 10 kg phân heo thì trong đó có 5kg giòi k ăn được . Mình nghĩ tốt nhất là trái cây vì dư chất chỉ khoảng 5~10% gồm vỏ và hạt giòi k thể ăn được. Có thể dùng động vật chết, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhưng sẽ có mùi tanh khi đứng cạnh.
 
Ae cho hỏi là RLD khi lớn tự bò ra hay sao, sao mấy con dòi của mình thấy cũng lâu và dài khoảng 2cm mà chưa thấy bò ra cứ thấy nằm miết dưới lớp vỏ thơm, z làm sao nhận biết RLD đã lớn và đem ra ấp z??????????????
 
Chào các bác,
Đọc 1 mạch đến hết. Hồi trước nghe nuôi dòi thấy thích thích nhưng chưa nuôi vì có cảm giác thế nào đó. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì giờ đã thông suốt. Ngày mai ra chợ kiếm hoa quả hư.. Sẽ cập nhật tin tức, mong mọi người giúp đỡ *ngả mũ chào*..
 
@huydaika: Ở vị trí đó mình thấy trứng cả trong lẫn ngoài lưới. Mà chỗ đó lưới sát vách tường nên mình nghĩ 95% là do ruồi bên trong đẻ, chứ ruồi bên ngoài rất khó bay vô tới đó. May là tới giờ này cũng chỉ thấy hai ổ trứng đẻ trên lưới thôi.
Lượng trứng tăng lên trở lại, khoảng 30 ổ/ngày. Không rõ là do lượng ruồi tăng lên hay do mình thay xô đựng rác bằng xô nuôi sâu non.

@songthanduc: Bạn không mô tả thùng nuôi của bạn thế nào, có tạo lối cho nó bò ra không? Thường thì khi nó chuyển màu nâu đen là sắp hóa nhộng đó.

@hoangthuy.ts49: Hoan nghênh bạn cùng tham gia nuôi RLĐ. Chúc may mắn. Giai đoạn đầu cần kiên nhẫn nhé.
 
Mình làm một thùng kiểu Bug Blaster giống bạn jnbgyu ak, lấy cái thùng đựng sơn khoan mấy cái lỗ ở góc thùng, rồi đặt thùng lên một cái thùng khác nghiêng một góc 30 độ....
 
đây là mẫu thùng nuôi mình vừa hoàn thành


quên chụp rồi nên vẽ lại , cũng y như vậy .
sau khi cho sâu non vào nuôi thì mắc 1 lỗi nghiêm trọng là bọn nó bò ra không được , mình làm độ nghiên 45 độ , quá nghiên so với góc nghiên đi được của ô tô , ô tô đi được độ nghiên tối đa là 30 độ, nếu quá 30 độ thì mất điểm tựa, nếu bạn nào làm mẫu này thì nên làm độ nghiêm dưới 30 độ . nếu làm nghiên hơn 30 độ thì bề mặt phải ướt thì sâu non mới bò lên được cứ k thì nó lăn xuống.
 
đây là mẫu thùng nuôi mình vừa hoàn thành


quên chụp rồi nên vẽ lại , cũng y như vậy .
sau khi cho sâu non vào nuôi thì mắc 1 lỗi nghiêm trọng là bọn nó bò ra không được , mình làm độ nghiên 45 độ , quá nghiên so với góc nghiên đi được của ô tô , ô tô đi được độ nghiên tối đa là 30 độ, nếu quá 30 độ thì mất điểm tựa, nếu bạn nào làm mẫu này thì nên làm độ nghiêm dưới 30 độ . nếu làm nghiên hơn 30 độ thì bề mặt phải ướt thì sâu non mới bò lên được cứ k thì nó lăn xuống.
Theo mình thấy như vậy là không nghiêng lắm, chỉ là hơi cao. Hay là bạn thử giảm độ cao mà tăng độ dài thì thế nào??
 
Hôm qua thu được từ thùng lớn (120lít) khoảng 1 lon nhộng đen. Còn đây là thu hoạch của ngày hôm kia:



Thùng thu trứng, đồng thời thu nhộng luôn, mật độ sâu non khá cao, thu trứng cũng tương đối hiệu quả:



Buổi sáng từ 8h trở đi là RLĐ vào đẻ đến tận 2h chiều vẫn còn đẻ lai rai:



@songthanduc: Nếu nó chuyển màu đen mà vẫn không bò ra, có thể do nó tìm được chỗ yên tĩnh trong thùng nuôi, hoặc thùng nuôi hơi khô. Bạn thử đậy gần kín thùng, chỉ chừa trống chỗ bò ra vào buổi chiều, đến đêm độ ẩm tăng lên thì có thể tụi nó sẽ bò ra. Nhớ dùng vật dụng hứng cho kỹ, chứ độ ẩm cao thì tụi nó leo được cả vách dựng đứng. Buổi tối nên dùng đèn pin theo dõi.

@huydaika13: độ dốc 30 thì thấp quá, mình nghĩ khoảng 35-40 là vừa. Bạn xem lại mẫu Bug Barrack, ở dốc có hai con lươn điều hướng, giúp nhộng bò tập trung vào một điểm, dễ hứng hơn. Hiện nay thùng nhựa lớn của mình đặt nghiêng 40 độ, vẫn thu hoạch tốt.
 
Tốc độ ăn của sâu non lúc này khoảng 5kg/ngày, một ngày k đi nhặt trái cây thì tụi nó đói le lưỡi, dạo này cũng bận quá, chẳng có thời gian mà đi gom trái cây.

bạn để nghiên trên 30 độ thì phải là thùng nhựa nhẵn, chứ gỗ thì phải dưới 30 độ
 
Last edited by a moderator:
Ôi,
Hôm nay mình ra nhòm rổ rác thấy dòi cũng khá nhiều nhưng không biết có phải RLĐ không. Nghe mấy bạn nói là trứng nó đến 10 ngày mới nở, Từ ngày mình để rác tới giờ mới chỉ 3 - 4 ngày thôi. Bạn huydaika có thể chịu khó tả lại hình dạng của dòi từ lúc mới nở tới khi trưởng thành không?? Hôm trước có đọc rồi mà tìm lại mãi không thấy đâu.
 


Back
Top