Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi

Nguyên văn "Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m3 lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá"

Các bác có biết ở đâu bán giòi (dòi) chỉ cho em với ạ? Em ở Hà Nội, có trang trại,cần nguồn cung cấp giòi để làm thức ăn cho gia cầm ạ!

Kỹ thuật nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi


Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá.


Ấu trùng của ruồi, nhặng gọi là dòi. Dòi sử dụng thức ăn là phân tươi của vật nuôi, sinh sản cực nhanh, nuôi nhân tạo rất đơn giản, bà con nhà nông đều có thể tự làm.
Thành phần dinh dưỡng trong dòi rất phong phú: protein thô 56-63% (bình quân 59,5%), chất béo thô 13%, tro 7%, đường 3,1% là thức ăn giàu protein, thành phần dinh dưỡng ngang ngửa với bột cá Pêru. Dòi tươi sống có hàm lượng protein 15%, chất béo thô 5,8%, đủ chất dinh dưỡng làm thức ăn nuôi trực tiếp cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời là thức ăn sống tốt nhất, có giá thành thấp nhất để nuôi các động vật đặc sản như tôm, cua, cá trình, lươn, ếch, cá song, ba ba, rùa…
Nuôi dòi quá dễ, rất ít tốn kém, chu kỳ ngắn. Cứ 2.000g phân tươi có thể sản xuất 500g dòi. 1m<sup>3</sup> lồng có thể sản xuất 150g dòi/ngày. Nếu dùng lồng nuôi 3 tầng, trong 10 tháng, mỗi ngày có thể thu được 20-25kg dòi. Giá thành 1 kg dòi sống chưa tới 500 đồng. Nếu tính quy đổi 4kg dòi sống thành 1kg bột cá, thì giá thành không bằng 30% bột cá. Có một gia đình nông dân, dùng lồng tre nuôi dòi, với 14 lồng mỗi ngày sản xuất được 30kg dòi sống, đủ nuôi 1.000 con ba ba. Nếu nuôi dòi trở thành một chuỗi sinh học để sản xuất thức ăn, giá thành nuôi ba ba giảm gần một nửa, năng suất lại tăng gấp bội.
Nuôi dòi có 2 khâu quan trọng: nuôi ruồi bố mẹ và gây nuôi dòi thành phẩm, kỹ thuật khác nhau nhiều. Nhưng nuôi dòi chỉ để làm thức ăn thì không cần nuôi ruồi bố mẹ, mà sử dụng ruồi bố mẹ trong thiên nhiên để đẻ trứng, rồi nuôi thành dòi, đỡ tốn kém hơn nhiều.

Trích đoạn :
Thùng Bug Barrack kích thước 240x80x40cm, hoạt động được hơn nửa tháng nay:





Thức ăn là phân bò tươi và hỗn hợp hèm-xác mì. Mỗi ngày cho vào khoảng 15.000 con giống (ấp từ 30 ổ trứng trong 7 ngày). Từ vài ngày nay đã bắt đầu cho thu hoạch khoảng 500-600g/ngày. Nhộng đen thu được có kích thước nhỏ, có lẽ do thùng nuôi còn trong quá trình ổn định và mình cũng cho tụi nó ăn chưa đủ. Mỗi ngày mình hớt bớt lớp dư chất trên cùng để lọc đem bón rau, và giúp giữ cho lớp dư chất trong thùng không dày lên quá nhanh, chỉ ở mức trên dưới 20cm.
Khi thùng hoạt động ổn định mình sẽ thông báo tiếp.

@ANH AQ101: Mai hay mốt em post hình cách gắn bìa cac tông thu trứng nhé.

Hai chuồng lưới. Một nửa lộ thiên, một nửa có tôn che mưa nắng. Mỗi chuồng có kích thước khoảng 2x4x2m. Kéo ống tưới phun sương (dùng béc tưới lan). Khi có nắng thì tưới 2h một lần, mỗi lần vài chục giây, làm đọng nước trên lá và vách lưới để ruồi uống và làm tăng độ ẩm bên trong.

Hướng nào có gió lùa phải che bớt lại, hạn chế ruồi đẻ lung tung trên vách lưới, góc lưới.


Trong chuồng cần trồng cây để có chỗ ruồi đậu và ổn định độ ẩm.

Thùng chứa nhộng đen (80x80x40cm), được che mưa che nắng tuyệt đối, mỗi ngày cho vào đó 1kg nhộng đen.

Xô thu trứng: chứa những thứ bốc mùi càng hôi càng tốt (ruột, đầu cá, máu heo, đầu tôm, phân heo...), treo các mảnh cac tông lên vách xô, cách lớp rác bên dưới khoảng 5cm. Trứng được thu hằng ngày vào chiều tối, cho vào hộp nhựa phun ẩm trong 40-45h sau đó cho vào thùng chứa thức ăn. Sau 5-6 ngày mới trút vào bể nuôi (đang nuôi ấu trùng). Nếu trứng chưa nở mà trút vào bể nuôi, ấu trùng trong đó sẽ xơi luôn trứng.
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay thu được 8 phần của 1 lon, k biết 1 lon được bao nhiêu gram nữa. Mình đã mở nhà lưới cho ruồi bay ra ngoài hết rồi, ở mình trời âm u, tụi ruồi cứ húc vào lưới đòi ra ngoài, có lẻ trong môi trường tự nhiên , dù trời âm u thì tụi nó vẫn sẽ tìm đến nơi có thời tiết thuận lợi cho việc giao phối. Hôm nay trời đã nắng trở lại, ngồi trông từ sáng đến giờ thì có khoảng mười mấy con vô đẻ rồi, như thế mà lại hay.

sau mấy tháng dùng nhà lưới mình thấy tỷ lệ đẻ trứng trong nhà lưới thấp quá, phụ thuộc vào thời tiết nữa, nắng quá cũng không được mà mát quá cũng không xong. Khi đặt thùng nuôi trong nhà lưới thì mình thấy rất nhiều rld trong tự nhiên tìm đến đẻ nhưng không vào được nhà lưới. Vậy nên bây giờ chưa có nhiều thức ăn và thời gian thì mình thu trứng từ tự nhiên. Cho 10% nhộng thu được hóa ruồi.

mình nghĩ nêu dùng nhà lưới thì nuôi theo từng đợt sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ thế này, hiện tại nhà lưới không có con ruồi nào hết nhé, mình thu nhộng và giữ trong xô không có đất,mục đích là để sâu đen không hóa nhộng, đến khi khối lượng được 2-3 kg thì đem bỏ vào nhà lưới, mục đích là cho tụi nó hóa ruồi đồng loạt, thu trứng 1 lượt và nuôi dưỡng cũng 1 lượt. Xong lứa này ta lại quay vòng lứa khác, kiểu này chắc tương tự bên inđo nuôi bằng bột hạt cọ . Sau này mình sẽ làm kiểu này. Chỉ cần sau 1 lứa đầu tiên , thu hoạch đồng loạt được khối lượng lớn, khi đó cho 1 lần 10kg hóa ruồi luôn . Lúc này phải mua phân mà nuôi thôi, mua lần 1 tấn thì giá cũng rẻ. Theo mình như thế này mới đúng quy mô vừa, năng suất cao hơn và đồng loạt nên bán mới dễ. Thay vì mỗi ngày 1kg ta làm 30 ngày 30kg . Vậy có phải hay hơn không.
 
Bận rộn một thời gian đến lúc quay lại thì trời mưa âm u suốt mấy tuần liền, cả tháng trời mình mới thu được có 2 ổ trứng làm vốn, lũ sâu non đợt trước bắt đầu hóa nhộng gần hết. Bây giờ mình bắt đầu làm lại từ đầu một cách có bài bản hơn, hi vọng từ giờ đến mùa đông còn kịp thu được ít nhiều thành quả.
ypc2.jpg


Mình thấy mô hình nuôi của người Đức khá hay, không biết các bạn đã xem clip này chưa?
http://www.youtube.com/watch?v=wUhx0iAaxfc&feature=youtu.be
http://www.br.de/fernsehen/bayerisc...d-forst/fliegenlarven-als-viehfutter-100.html
http://www.br.de/fernsehen/bayerisc...77f6f262a89f55266d7.jpg?version=1353590308622

Họ bán 9,80 EUR/kg sâu BSF , còn siêu thị Big C thì bán 59.000VND/kg thịt Gà làm sẵn :lol:

http://www.terrarienbilder.com/vb/f...rzen_soldatenfliege_hermetia_illucens-17.html
 
Hôm nay thu được 54 ổ trứng. Nhưng trời lại âm u trở lại, chắc kéo dài mấy ngày nữa mới hết.
@huydaika13: một lon (lon sữa Ông Thọ) chứa được khoảng 170g nhộng đen. Nếu chỗ bạn có nhiều RLĐ tự nhiên thì cứ đặt nhiều xô rác để nó đẻ vào. Vài bữa nữa mình cũng sẽ dùng một cái lu chứa rác đặt gần nhà lưới để thu hút những con RLĐ ở ngoài đến đẻ. Mỗi lần mình ra vào nhà lưới lại có vài con thoát ra.
Những con nhộng đen thu hoạch trong cùng một ngày thì lại không nở thành ruồi đồng loạt đâu. Mình thấy có những con chỉ mất 10 ngày là nở, nhưng có những con cả tháng sau mới nở.

@rubic: thông tin bạn tìm được rất bổ ích. Họ đã làm trong 6 năm và giờ thì thu 60 triệu ấu trùng mỗi tuần (chắc khoảng 12 tấn). Họ giữ lại 10% nhộng đen để tái sản xuất, chi tiết này cũng phù hợp với những tính toán của mình. Cứ mỗi vòng đời của RLĐ(khoảng 2 tháng) thì số lượng nhộng đen thu được tăng lên 10 lần. Ban đầu họ nuôi bằng ngũ cốc và cũng thấy không kinh tế lắm (giống trường hợp ở Inđô) và sau đó phải chuyển sang phế thải chăn nuôi, lò mổ và thức ăn thừa của người, mới có lợi nhuận.
Các bạn có thể tham khảo thêm đoạn phim này, chắc cũng ở Đức, họ nhân giống ở quy mô rất nhỏ, chắc để cho bò sát kiểng ăn thôi, nuôi bằng món gì đó giống như một loại cám, hoặc ngũ cốc xay nhỏ, chế độ nuôi có độ ẩm rất thấp, chẳng lo gì về nước rỉ:
http://www.youtube.com/watch?v=o7zBhtzfYRg
 
Cảm ơn Các Bác đã quan tâm đến dịch vụ và sản phẩm bên công ty em.
Em sẽ liên hệ với Bác trong thời gian sớm nhất.
 
Hôm nay 1 xô được 1 lon, xô bên kia bị nước mưa chảy vào nên chạy trốn hết trơn.

10% của 60tr là 6 tr con, có 3tr cặp ~ 3tr ổ trứng x 300 trứng/ổ = 900tr trứng. Hao hụt 50% còn 450tr trứng = 400tr con . Tính toán thì ngon mà còn phụ thuộc vào thời tiết nữa.

400tr con x 0,2 gram =50.000.000 gram = 50 tấn, giả sử tỷ lệ chuyển đổi 10% thì lượng thức ăn cần cung cấp là 500 tấn, ẹc ẹc
 
theo mình biết dòi là ấu trùng của ruồi sau khi trứng nở. Vì vậy nếu mình nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi củng tốt vì dòi cũng giống như sâu wom, trùn... Nhưng ko nên nuôi số lượng lớn vì:
- Nếu một ngày nào đó gia súc gia cầm ăn ko hết thì số dòi đó sẻ phát triển thành ruồi và mang nhiều mầm bệnh cho con người.
- Làm đảo lộn hệ sinh thái khi số lượng euồi phát triển quá nhiều theo cấp số nhân.
 
Nếu bạn chỉ đọc trang đầu tiên rồi coment thì rất tiếc, đã 5 năm rồi, những người khai mở topic này k thể đọc được coment của bạn đâu. Còn bây giờ, có lẽ chưa bao giờ bạn nhìn thấy con ruồi lính đen nữa chứ đừng nói chi được nó truyền cho bệnh. Mình đang muốn nó truyền bệnh cho mà cũng k được nè.
 
Lượng RLĐ của mình hiện nay chắc phải hàng ngàn con. Chiều nay thu được lượng trứng kỷ lục là 230 ổ. Tuy nhiên thùng Biopod phát sinh vấn đề. Ba ngày nay lượng nhộng đen thu hoạch giảm thảm hại. Sâu non liên tục kiếm chỗ cao chứ không nằm yên trong dư chất như thường lệ. Sáng nay mình thấy vài chục con sâu non chết trong thùng. Moi thêm xung quanh kiểm tra thì thấy xác vài trăm con. Nguyên nhân chưa xác định nhưng mình đoán là nó chết ngộp. Mình đang nghiên cứu thêm để xác định nguyên nhân.

@huydaika13: Ước lượng như vậy không chính xác đâu. Họ giữ lại 10%, theo mình nghĩ, vì đó là tỷ lệ phù hợp để duy trì sản lượng 60 triệu con/tuần. Do đó không tới 400 triệu con đâu. Họ nuôi quy mô lớn như vậy thì chắc không đựng thức ăn bằng xô như tụi mình, mà dùng xe tải và xe ủi :lol:

@hoangha49: Nuôi loài nào thì cũng phải lo chuồng rào để nó khỏi trốn ra chớ. Kiểm soát hao hụt là tăng lợi nhuận mà. Khi nuôi loài này số lượng lớn thì người ta sẽ sấy khô để dễ lưu trữ và vận chuyển, chứ hàng tươi thì chắc dùng chẳng bao nhiêu đâu.
 
Hồi 1 tháng trước mình cũng vậy, sâu non cứ sôi lên trên bề mặt mà giành thức ăn, chẳng sợ ánh sáng hay có ai đụng vào thì tụi nó vẫn sôi lên như vậy, có lẽ lượng sâu trong pidpod của bạn quá nhiều nên tụi nó phải duy chuyển lên trên thì mới có thức , lúc trước mình cũng vậy và chỉ thấy con to, chẳng thấy con nhỏ đâu cả. Hồi trước mình cũng thấy nhiều con bất động, thân dãn dài ra , cứ tưởng chết , ai ngờ để ý kĩ mới thấy là nó lột xác nên lớp vỏ ngoài mới dãn ra trông như chết rồi , nhưng thân vẫn cứng và có chuyển động. Chắc 1 tháng nữa thu hoạch của bạn cũng sẽ đạt mức kỉ lục nếu cứ duy trì sản lượng trứng thế này và k thay đổi nơi ở. Hiện tại trong thùng nuôi của mình ấu trùng luôn núp phía dưới chứ k nằm trên bề mặt như lúc trước. Sau này mình định làm lại nhà lưới kiểu khác, diện tích nhỏ thôi, khoảng 4~6 met vuông nhưng cao 3~4 mét.mình thấy trong tự nhiên rld đậu rất cao trên tút ngon cây, chuồn như vậy có vẽ thỏa mái hơn . Diện tích nhỏ dễ kiểm soát hơn .
 
@jnbgyu: Ngoài yếu tố sâu non bị ngộp(khi thùng nuôi sũng nước sâu non cũng khó leo ra ngoài), bạn thử để ý xem có phải do mật mộ sâu non quá đông chúng sinh nhiều nhiệt làm thùng nuôi quá nóng?

Mình mới tìm thấy một mô hình khá ngộ, tuy chỉ trên lý thuyết nhưng cũng khá thú vị để mô tả vòng đời BSF
dezeen_farm-432-insect_katharina-unger_ss_1.jpg

http://www.dezeen.com/2013/07/25/farm-432-insect-breeding-kitchen-appliance-by-katharina-unger/
 
Last edited by a moderator:
người ta chế biến sâu đen thành thức ăn cho người ah , hix hix , có lẻ đây là món ăn ở tương lai

dezeen_farm-432-insect_katharina-unger_ss_5.jpg


ai ăn k tới nhà mình đãi cho món này :lol::lol:
 
Hôm nay mình thu đc ~ 100 ổ trứng từ tự nhiên , 1 con số ấn tượng nếu không dùng nhà lưới
 
nuôi dòi thì chi phí thấp tuy nhiên mình chỉ tự sản xuất để cho vật nuôi của mình ăn thì tốt chứ bán thì chưa ổn lắm
 
@huydaika13: Trong thùng biopod không thấy sâu chết nữa. Sau 7 ngày hầu như không có thu hoạch, hôm nay lượng sâu trong xô hứng có nhiều lên, nhưng hầu hết là sâu trắng. Được cái là kích cỡ những con trong xô lớn hơn trước rõ rệt. Hôm qua và hôm nay thu được 298 ổ trứng. Mình đã thu trứng được 7 ngày, lượng trứng dao động từ 60 đến trên 200 ổ/ngày. Mình cũng đang thử tiếp tục thu trứng từ tự nhiên.
Ý kiến của bạn về việc nâng cao trần chuồng lưới khá hay, nếu có làm chuồng lưới mới mình sẽ thử. Dạo này trời mưa nhiều nên mình không cung cấp nước vào trong chuồng lưới. Lượng ruồi vẫn khá nhiều, chết cũng nhiều nhưng chưa thấy dấu hiệu suy giảm.

@rubic: mình nghĩ mật độ sâu non trong thùng biopod của mình chưa nhiều lắm. Thậm chí là giảm nữa, vì mình thu hoạch cả nửa tháng rồi mà chưa có sâu non bổ sung vào. Mình sẽ kiểm tra lại nhiệt độ dư chất xem sao.
 
@jnbgyu : thùng biopod của bạn chôn hẳn xuống đất thì mình nghĩ nếu ngày nào bạn cũng cho thức ăn vào thì không lâu sau biopod sẽ ngập nước vì đất không thể thấm nhanh cái nước màu sẫm đó được . Nếu lượng dư chất trong biopod cao, bạn có thể đào cạnh ngoài của biopod 30cm rồi kéo dư chất ra ngoài, nước có thể ra theo đường đó
 
@huydaika13: Hiện giờ thì nước vẫn rút rất tốt. Với lại cả tuần nay mình cho ăn toàn khoai nên ít nước. Hai hôm rồi có thử món măng chua, thấy tụi nó cũng ăn được. Hôm nay sẽ cho bí và khổ qua, nhiều nước hơn xem thu hoạch có khá hơn không.
Chiều hôm qua quan sát xô đựng nhộng đen trong nhà lưới, thấy có hiện tượng tụi nó đẻ vào các vỏ nhộng rỗng, cả trăm ổ trứng chứ không ít, có ổ mới đẻ, có ổ đang nở. Vụ này căng đây, chưa biết xử lý ra sao. Ngồi tìm lượm ra thì lâu lắm.
Mình thử tẩm nước rỉ rác vào cactong rồi treo trong nhà lưới xem tụi nó đẻ vào có nhiều không. Chiều hôm qua mới treo thử một vị trí. Chiều hôm nay sẽ thử treo ở nhiều chỗ.
 
Bạn chỉ cần lấy dư chất dưới đấy thùng biopod cho vào 1 cái xô rồi treo giấy lên thành thùng là ôkê nhất rồi. Bọn ruồi đẻ theo mùi và hướng mùi bay , dư chất dưới đáy thùng sẽ bay lên, vì vậy ruồi đẻ đúng vị trí trong xô. Rld rất nhạy cảm vs mùi của dư chất , chỉ cần 1 tí mùi là nó cũng lại đẻ gần nơi phát ra mùi đó
 
Thí nghiệm tẩm nước rỉ vào cactong thất bại. Số lượng trứng thu được không nhiều. Cũng có thể do nước rỉ này đã cũ rồi.
Hôm kia trong xô thu trứng có đến hơn 200 ổ. Hôm qua chỉ có 35 ổ, có lẽ do dư chất trong xô đã bị nhạt mùi, mình phải bổ sung thêm dư chất mới.
Thu hoạch ở thùng biopod từ từ tăng lên trở lại, mấy hôm nay ở mức khoảng 100g/ngày. Hôm qua mình bổ sung sâu non vào thùng biopod sau một thời gian gián đoạn quá lâu. Số sâu non này khoảng 8 ngày tuổi, nở từ trứng thu ở chuồng lưới mới.
 
Mình nghĩ xô thu trứng bạn nên làm giống như 1 thùng nuôi cỡ nhỏ , có sâu non trong đó, bạn cho thức ăn vào cho tui nó ăn , cứ 1 tuần thì đổi 1 lần. Mình cho trứng nở trực tiếp trong thùng nuôi lớn chứ k úm sâu non, sâu non mới nở cần sống trong môi trường ẩm ước và thức ăn không đáng kể,vs lại sâu to l thể cắn sâu nhỏ được, khi nuôi úm sâu non riêng có thể hao hụt do yếu tố con người tác động. Vậy nên mình nghĩ cứ 1 tuần thì trút xô thu trứng vô thùng nuôi lớn và cứ lặp lại như thế là ổn định nhất rồi.

Hiện tại mật độ sâu non trong thùng mình khá cao, trong đó chiếm chủ yếu là sâu non ~ 2 tuần tuổi . Thùng nuôi khá nhộn nhịp, tụi sâu non k núp nữa mà trồi lên bề mặt giành giật thức ăn.

Nhiều con tìm đến bề mặt khô ráo nằm để lột vỏ,trông như chết khô vậy
 
Tối qua mưa to và kéo dài. Sáng nay thu hoạch được 810g nhộng. Một kỷ lục mới của mình. Trong đó chỉ có 60g nhộng đen. Bù lại, mình xác định được là những con nhộng trắng có kích thước lớn thì sẽ chuyển màu đen và nằm yên sau 5 ngày nằm trong cát ẩm. Có con thì lột vỏ xong rồi chuyển màu đen. Như vậy sau này mình sẽ lọc theo kích thước, sau đó cho cả những con màu trắng vào xô cát.
Thùng biopod tiêu thụ đến 12kg/ngày. Mình ngưng món khoai, dùng bí đỏ, bí đao, mướp và rau cải.
Số lượng RLĐ có dấu hiệu suy giảm. Chỉ còn thu được vài chục ổ trứng mỗi ngày. Mấy hôm nay ảnh hưởng bão nên mưa suốt, ít nắng.
Về phân sống thì mình đã từng cho sâu non ăn phân chó, phân gà, và phân của thằng con mình. Tụi nó rất thích và giải quyết rất nhanh. Nhưng do số lượng ít nên cũng chưa xác định được hiệu quả tới đâu. Có lẽ sắp tới mình sẽ thử nghiệm với phân bò.
 
Back
Top