Thuốc bổ gan có thể tăng-cường cho hoạt-động gan trong những tình-trạng dưới đây cũng như cho gan bị thương vì những nguyên-do như sau :
* Gan nhiễm các siêu-vi viêm gan B, C và những siêu-vi mãn-tính khác tấn-công gan.
* Gan sưng (viêm gan) do độc-tố, rượu quá độ, thuốc "phê", thuốc giảm đau mạnh và các loại thuốc khiến gan bị cảm-ứng.
* Bệnh gan tự-miễn-nhiễm như viêm xơ ồng mật, xơ túi mật sơ-cấp, viêm gan mãn-tính đang thời-kỳ hoạt-động hoặc bệnh của các mô liên-kết.
* Gan mỡ do chế-độ ăn uống sai, rượu và tiểu đường.
* Xơ gan do từ nhiều nguyên-nhân.
* Đốm u nhỏ trong gan.
* U-nang gan.
* Rối loạn túi mật hoặc sạn mật.
* Năng-lực giải-độc gan kém. Người có tình-trạng gan nầy thường rất nhạy cảm với rất nhiều thứ hoá-chất, thuốc và thức ăn. Có thể do trước đây người nầy đã từng tiếp-xúc với hóa-chất hại gan, kháng-sinh hoặc các loại thuốc khác. Những người nầy thường có hội-chứng mõi-mệt trường-kỳ.
* Những người làm việc trong môi-trường độc-hại, tiếp-xúc thường-xuyên với các hóa-chất hại gan như các hoá-chất nhiên-liệu (dầu khí), diệt côn-trùng và các dung-môi dùng hòa-tan, pha-chế. Ví-dụ như thợ sơn, thợ uốn tóc, chuyên-viên thẫm-mỹ, thợ máy xe hơi, công-nhân nông-trường, công-nhân xây cất, thợ ống nước, thợ máy xưởng và nhân-viên chuyển-vận; đó là những người làm việc trong tiệm giặt tầy hấp và những người làm việc trong một vài công việc hãng xưởng. Nếu những người trên biết hỗ-trợ gan bằng những chất bổ-túc bảo-vệ, họ sẽ giảm bớt được rủi-ro gan bị thương. An-toàn lao-động là bao gồm luôn việc giảm thiểu cơ-hội tiếp-xúc các chất độc hại.
* Đau đầu mãn-tính (kể cả đau đầu thống) kết-hợp với chóng mặt, cách riêng nếu dùng liều giảm đau cao.
* Những người có vấn-đề với da, như viêm sần da, da ngứa và những đốm tàn-nhang (còn gọi là những đốm nâu gan).
* Những người với lượng đường huyết không ổn-định như là thiểu đường huyết. Những người nầy có khuynh-hướng rất thèm ăn đường và thường rất khó thuyết-phục họ theo một chế-độ ăn uống lành mạnh lâu dài để chữa bệnh. Đường huyết không ổn-định là tiền-đề của bệnh tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 thường đi kèm với béo phì và gan mỡ. Một lá gan hoạt-động hữu-hiệu sẽ ổn-định lượng đường huyết và như vậy sẽ giúp người có vấn-đề nầy dễ-dàng trong việc chống lại khuynh-hướng thèm đường.
---------------
Livatone Plus có thể trong viên capsule hoặc dạng bột. Liều bình-thường cho người lớn là 1 muổng cà-phê quậy vào trong nước cốt rau trái hoặc trong nước, ngày 2 lần, hoặc 2 viên con nhộng ngày 2 lần, cũng với nước cốt rau hoặc với nước. Livaton Plus có thể được uống ngay trước bửa ăn, hoặc với chỉ nước cốt rau mà thôi.
Đôi khi, tuy rất hiếm, có người hết sức dị-ứng với salicylate nên không thể nào dùng được bất cứ một thứ rau, lá nào. Hầu hết, cây và rau đều có salicylate, và nếu bạn bị dị-ứng mạnh với salicylate, bạn phải tránh không được dùng bất cứ sản-phẩm nào có chứa rau, lá. Trong trường-hợp nầy, bạn chỉ còn nương tựa vào sinh-tố, khoáng-tố và amino acid được uống riêng rẻ nhau mà thôi.
Sau khi uống Livatone hoặc Livatone Plus được 3 hay 4 tháng,, bạn có-thể chuyển sang giai-đoạn duy-trì, tức là 2 viên/ngày, hoặc 1 muổng cà-phê/ngày. Nếu muốn, bạn có thể giữ liều duy-trì nầy vô hạn-định, đặc-biệt nếu bạn thấy như vậy là sức khỏe bạn luôn-luôn tốt. Những bạn có lá gan viêm mãn-tính đang hoạt-động do nhiễm siêu-vi hoặc bệnh tự miễn, thường phải dùng liều cao hơn, 4 viên một ngày.
Khi bắt đầu chương-trình bổ gan, điều quan-trọng cần nhớ là phải giảm bớt liều xuống trong những ngày đầu để tránh phản-ứng mạnh của cơ-thể. Điều nầy có thể xãy ra khi gan tống xuất độc-tố quá nhanh lần đầu tiên trong suốt nhiều năm dài, hoặc đơn-giản do bạn dị-ứng với một trong các loại dược-thảo. Vậy bắt đầu bằng 1/2 muổng cà-phê/ngày hoặc 1 viên,ngày. Uống liều nầy 4 ngày, và nếu thấy khỏe, thì cũng chính liều đó, bạn uống 2 lần/ngày cho 7 ngày tiếp theo.. Sau thời-gian nầy, tăng lên liều bình-thường, đó là 2 viên, 2 lần/ngày, hoặc một muổng cà-phê 2 lần/ngày
---------------
Một vài thức ăn bổ-ích cho gan
Rau cải bổ-dưỡng cho gan gồm : cà-rốt, bí, ớt ngọt và củ cải đỏ, bởi chúng chứa hóa-thực-vật, như carotenoiid, anthocyanin và flavonoid là những chất chứa chất chống ốc-xýt-hóa có năng-lực chửa-trị mạnh cho lá gan. Rau trái có lượng muối sulfur cao gồm có hành, tõi tây, củ cái đỏ, kale, horseradish, tõi, bắp cải, Brussels sprouts, cải bông xanh, cải bông trắng. Tiến-trình giải độc gan cần một lương lớn sulfur.
Rau cải màu xanh đậm và các rau thơm (như quế, ngò rí, hẹ, rau thơm, cần tàu, orgerano) và các loại cỏ như alfalfa, lá lúa mạch, lá lúa mì... phải được ăn để cung-cấp cho gan các chất chống ốc-xýt-hóa và lục-diệp-tố, đó là những sắc-tố màu xanh, những sắc-tố nầy định màu của cây, làm cho chúng có khả-năng chuyển năng-lượng mặt trời thành năng-lượng thực-phẩm. Lục-diệp-tố tác-động như một chất bổ gan và cũng là chất thanh-lọc gan. Lá cây xanh đậm giàu khoáng-tố magnesium, giúp cho người bị đường máu cao, bồn-chồn,, căng-thẳng và mệt-mõi.
Nước cốt rau trái tươi là một chất tuyệt-hảo cải-thiện hoạt-động gan, và tôi khuyên bạn uống thứ nước cốt nầy ít nhất 4 lần/tuần trong thời-gian áp-dụng phương-pháp ẩm-thực Tẩy Gan.