Bãi bồi trồng cây sưa rất tốt bác ạ.
Em vừa bán 50 vạn cây con cho 1 cty trồng tại bãi bồi 140ha ở ngã ba Tam Tỉnh - Hưng Hà - Thái Bình. Họ thuê cả kỹ sư nông nghiệp về xét nghiệm đất và trồng.
bác có nhầm k.với 140 ha mà trồng với mật đọ dày 3*3 thì được có 140.000 cây.trong khi 50 vạn cây là 500.000 cây thì cần 500 ha
hơn nữa bã bồi đất tốt nên trồng cây khác có giá trị,ai lại đi trồng rừng mà lại trồng sưa đến 20 năm mới thu được khúc gỗ như cây củi.ở miền nam mà có đất như vậy trồng cao su thu lợi nhuận cao hơn
@trinhcompany:em k biết bác có diện tích nhiều hay ít nhưng theo em nghĩ bác chỉ nên trồng chơi thôi:trồng quanh hàng rào,những nơi đất xấu k trồng được cây nông nghiệp,công nghiệp...hoạc trồng làm bóng mát quanh nhà.theo quan điểm của em thì sưa là cây họ đậu nên cũng dễ trồng thôi mà,chẳng cần phân bón gì nhiều hơn nữa sưa là cây gỗ lấy lõi,nếu trồng ở nơi đất tốt và cho nhiều phân thì cây to nhưng toàn giác thôi.trong rừng tự nhiên cũng vậy,những cây hương,căm xe,cẩm...mà mọc ở nơi đất tốt,ẩm thì cây to nhưng lõi nhỏ và xấu hơn những cây mọc ở khe đá,đất cằn.cây mọc ở đất cằn thì lõi càng đẹp vì các vân gỗ đậm và dày.
vưà rồi e cũng ươm được khoảng 600 cây,cây con 4 tháng cao 80-100cm nhưng cũng chỉ trồng 300 cây làm hàng rào trong rẫy(đất đồi cằn k trồng cây cn được)và quanh nhà để làm bóng mát.còn lại em cho người quen mỗi nguòi chục cây về trồng chơi .cây trồng dễ sống và phát triển tốt nhưng phân nhánh sớm,nếu k tỉa cành và chống nắn cây từ nhỏ thì về sau nhìn cây rất buồn cười